Quy hoạch Phú Quốc phải chọn lọc hơn

Mỹ Duyên, Nhật Di (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 20/03/2017 14:59 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia, kế hoạch quy hoạch Phú Quốc phải có sự chọn lọc hơn, chứ hiện nay giống như quá trình đô thị hóa thông thường hơn là phát triển đặc khu.

Mặc dù Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã được quy hoạch thành đảo nghỉ dưỡng - du lịch sinh thái biển đặc sắc, đặc khu kinh tế - hành chính theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhưng đến thời điểm này, việc xây dựng quy hoạch vẫn còn giậm chân tại chỗ. Sự trì trệ này đang làm cản trở khả năng vươn lên của Phú Quốc.

Thực tế, Phú Quốc chưa có một chính sách đặc biệt thu hút các nhà đầu tư nổi trội, mà chi phí tiếp cận, chi phí đầu tư còn khá lớn, sự manh mún nhỏ lẻ sẽ phá vỡ quy hoạch trong thời gian tới.

Chính vì vậy, nhanh chóng xác lập địa vị pháp lý, lập quy hoạch cho đặc khu này để được hưởng những cơ chế đủ mạnh là vấn đề hết sức quan trọng.

Trong năm ngoái, Phú Quốc gây ngạc nhiên lớn khi đón đến 1,45 triệu lượt khách, tăng 63% so với năm 2015.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Phú Quốc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước