Rùng mình nhiều nữ sinh bị rạch từ sau lưng

Ngọc Bích-Chủ nhật, ngày 16/03/2014 20:24 GMT+7

Trường THPT Tôn Đức Thắng có hai học sinh khối lớp 11 và 12 là nạn nhân trong những vụ rạch quần, gây thương tích xảy ra gần đây.

Gần ba tuần nay, tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa xuất hiện tình trạng một số đối tượng dùng vật sắc nhọn rạch vào người học sinh nữ khi các em đang đi học.

Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Mỹ Khê, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa là nơi đã xảy ra những vụ rạch người nữ sinh, gây thương tích đang làm nhiều người hoang mang và lo lắng.

Lựa chọn thời điểm buổi sáng sớm và buổi tối, ở những khu vực vắng người, các đối tượng đã thực hiện thủ đoạn chạy xe máy từ phía sau, dùng vật sắc nhọn rạch người nạn nhân rồi phóng xe tẩu thoát.

Từ ngày 23/2/2014 đến nay, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ghi nhận 7 trường hợp bị rạch quần, trong đó có 5 nữ sinh của các trường THPT, còn lại là một cô giáo và một người dân.

Các vụ tấn công đều xảy ra trên quốc lộ 1, thuộc địa bàn các xã: Ninh Hiệp, Ninh Quang, Ninh Lộc, Ninh Hà, Ninh Ích...

Nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nhất là một nữ sinh với vết rạch dài 10 cm, sâu 1,5 cm, mất nhiều máu và ngất xỉu.

Vụ mới nhất xảy ra vào ngày 12/3/2014, cũng với những thủ đoạn tương tự.

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước