Sặc thức ăn: Thủ phạm dẫn đến cái chết của nhiều trẻ em

VTV9-Thứ hai, ngày 25/09/2017 15:12 GMT+7

VTV.vn - Việc sặc nghẹn thức ăn là một trong những sự cố dễ mắc phải đối với trẻ nhỏ, đặc biệt ở giai đoạn dưới 2 tuổi, có thể dẫn đến tử vong đối với các em nhỏ.

Tháng 5/2017, tại thành phố Quy Nhơn đã xảy ra một vụ trẻ 2 tuổi khi đang ăn cháo tại nhà trẻ bị sặc cháo dẫn đến tử vong. Bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Định cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cũng trong tháng 5, tại Hà Nội đã xét xử vụ hai bảo mẫu mắc tội vô ý làm chết người liên quan đến cái chết của bé 1 tuổi do bị sặc cháo ở một trường mầm non tại quận Long Biên. Tháng 4/2016, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã điều tra vụ một bé gái 1 tuổi bị sặc cháo tử vong tại một điểm giữ trẻ tư nhân không phép trên địa bàn.

Năm nào báo chí cũng nhắc đến vài vụ tử vong do sặc cháo ở lứa tuổi mầm non. Sự cố này đã trở thành thủ phạm của nhiều cái chết thương tâm ở trẻ.

Như vậy có thể thấy, việc sặc ở trẻ em là một tai nạn khá phổ biến, đặc biệt ở trẻ dưới 1 tuổi. Khi bị sặc sữa, sặc bột hay sặc cháo, trẻ sẽ dễ bị nghẹt thở. Nếu không được sơ cứu, xử lý đúng cách và kịp thời, trẻ sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. Video ở trên đưa ra một số hướng dẫn về cách xử trí khi trẻ bị sặc thức ăn mà phụ huynh và người giữ trẻ cần biết.


Nghi bị sặc cháo ở cơ sở giữ trẻ tự phát, bé gái 9 tháng tuổi chết thương tâm Nghi bị sặc cháo ở cơ sở giữ trẻ tự phát, bé gái 9 tháng tuổi chết thương tâm Vụ trẻ tử vong do sặc cháo: Hai bảo mẫu nhận án tù Vụ trẻ tử vong do sặc cháo: Hai bảo mẫu nhận án tù Bé trai 3 tuổi tử vong ở cơ sở mầm non nghi do sặc cháo Bé trai 3 tuổi tử vong ở cơ sở mầm non nghi do sặc cháo

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước