Nghi bị sặc cháo ở cơ sở giữ trẻ tự phát, bé gái 9 tháng tuổi chết thương tâm

Kiều Long (VTV9)-Thứ hai, ngày 25/09/2017 08:50 GMT+7

Ngôi nhà làm cơ sở giữ trẻ tự phát.

VTV.vn - Một bé gái 9 tháng tuổi ở TP.HCM đã tử vong nghi do bị sặc cháo tại cơ sở giữ trẻ tự phát trên địa bàn.

Theo điều tra, bé gái Nguyễn Thị Bích Trâm, 9 tháng tuổi, trú quận Thủ Đức, được gửi tại một cơ sở giữ trẻ tự phát thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức do chị Nguyễn Thị Thu Trang (33 tuổi) làm chủ. Vào chiều 23/9, sau khi được cho ăn cháo xong, bé Trâm có những biểu hiện bất thường nghi do sặc cháo như khó thở nên chị Trang dùng tay ấn mạnh vào bụng bé làm cháo trào ngược ra ngoài, sau đó chuyển bé tới Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu. Tuy nhiên, bé đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Tới chiều 24/9, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và tiếp tục làm rõ nguyên nhân tử vong của bé gái Nguyễn Thị Bích Trâm.

Bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép Bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo tại điểm giữ trẻ không phép Bé trai 3 tuổi tử vong ở cơ sở mầm non nghi do sặc cháo Bé trai 3 tuổi tử vong ở cơ sở mầm non nghi do sặc cháo Vụ trẻ tử vong do sặc cháo: Hai bảo mẫu nhận án tù Vụ trẻ tử vong do sặc cháo: Hai bảo mẫu nhận án tù

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước