Sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức báo động

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 09/06/2018 06:30 GMT+7

VTV.vn - Sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức báo động khi đứng thứ 29 về tiêu thụ rượu bia với ước tính mỗi năm lên tới khoảng 3,4 triệu USD.

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) tổ chức hội thảo "Cung cấp thông tin về dự án Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2018", nhiều con số được đưa ra nhằm mục tiêu hạn chế rượu bia. Theo Bộ Y tế, rượu bia là 1 trong 15 nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức báo động - Ảnh 1.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế: việc sử dụng rượu, bia ở Việt Nam đang ở mức báo động cần phải được kiểm soát chặt chẽ để giảm mức tiêu thụ.

"Mức độ tiêu thụ rượu bia ngày càng tăng với trung bình mỗi người dân (trên 15 tuổi) tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất  khiến Việt Nam đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á và thứ 29 trên thế giới. Con số này cho thấy rượu bia ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người cũng như tác động đối với những người xung quanh, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế xã hội, thuần phong mỹ tục", ông Nguyễn Huy Quang chia sẻ.

"Quốc hội đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế khẩn trương xây dựng dự án luật phòng chống tác hại của rượu bia nhằm kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu bia, nguồn cung rượu bia để làm thế nào giảm được nhu cầu sử dụng, vấn đề sức khỏe, giao thông và việc phát triển nền kinh tế".

Việt Nam đứng thứ 29 thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia Việt Nam đứng thứ 29 thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia

VTV.vn - Chỉ số phát triển con người Việt Nam (HDI) đứng thứ 116/182 trên thế giới, nhưng chỉ số sử dụng rượu bia của Việt Nam đang đứng ở vị trí 29.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước