Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/11/2017 14:16 GMT+7

VTV.vn - Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm là chủ đề tiếp tục được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra trong phiên thảo luận kinh tế - xã hội.

Tình trạng trên nóng, dưới lạnh hay kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm là chủ đề tiếp tục được nhiều đại biểu Quốc hội đưa ra trong ngày thứ 3 của phiên thảo luận kinh tế - xã hội.

Có đại biểu đã đề nghị lãnh đạo Trung ương phải nóng hơn nữa để cấp dưới nóng theo và nếu ai không nóng thì phải loại bỏ ngay. Có đại biểu thì cho rằng phải làm bếp lò cải cách hành chính, dù cho củi tươi đưa vào cũng phải cháy.

Cũng tại phiên thảo luận sáng 2/11, các đại biểu Quốc hội đã tranh luận kịch liệt về vụ công ty Thuận Phong tại Đồng Nai sản xuất phân bón giả, sau khi Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nêu cách đây 2 ngày.

Một mặt đánh giá cao việc năm nay 13/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, song đại biểu Dương Trung Quốc cũng dẫn câu chuyện Đồng Tâm của Hà Nội và từ đó đề xuất, nếu như có thêm một chỉ tiêu định lượng về lòng tin của người dân, thì sự phát triển kinh tế bền vững sẽ được đánh giá một cách chắc chắn hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước