Tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Diệu Quỳnh (VTV8)-Thứ bảy, ngày 18/03/2017 08:50 GMT+7

Sản phẩm truyền thông phòng chống bạo lực trẻ em của trường THCS Đồng Tiến, huyện đảo Cô Tô. (Ảnh: tiengchuong.vn)

VTV.vn - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan tăng cường chỉ đạo thực hiện những giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại đối với trẻ em. Đồng thời, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng cường hướng dẫn kỹ năng, biện pháp giúp trẻ em, học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh bị xâm hại.

Trong thời gian gần đây, tình hình trẻ em bị xâm hại đã gây bức xúc trong dư luận xã hội, lo lắng cho các gia đình có trẻ em gái.

Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em: Cần sự vào cuộc của toàn xã hội Kỹ năng cơ bản giúp trẻ nhỏ tránh bị xâm hại tình dục Kỹ năng cơ bản giúp trẻ nhỏ tránh bị xâm hại tình dục Trẻ em trai cũng có nguy cơ bị xâm hại tình dục Trẻ em trai cũng có nguy cơ bị xâm hại tình dục

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước