Tăng cường quan hệ Việt Nam - Cameroon

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/12/2017 19:16 GMT+7

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Cameroon Lejeune Mbela Mbela. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon Lejeune Mbela Mbela.

Sáng 27/12, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Cameroon Lejeune Mbela Mbela, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, năng lượng sạch, viễn thông và sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi.

Phó Thủ tướng, đề nghị các cơ quan chức năng hoàn thành đàm phán ký kết các Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần, Thỏa thuận hợp tác về công nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu nhiều hơn nữa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Cameroon.

Bộ trưởng Lejeune Mbela Mbela đề xuất tăng cường hợp tác giữa các địa phương, thành phố, tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, trao đổi các chương trình đào tạo, cung cấp học bổng, triển khai thực hiện dự án hợp tác về lúa theo mô hình đối tác công tư.

Nhân dịp này, hai bên đã ký các Hiệp định Khung về hợp tác, Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc công vụ và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước