Tây Nguyên đối mặt với hạn hán khốc liệt nhất trong gần 20 năm

Thu Hà - Trung Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/03/2016 13:00 GMT+7

VTV.vn - Tây Nguyên đang đối mặt với hạn hán khốc liệt nhất trong gần 20 năm qua. Đây là hệ quả của hiện tượng El Nino từ cuối năm 2015 kéo dài đến mùa khô năm 2016.

Tại Gia Lai, đã có gần 7.000 ha cây trồng bị khô hạn, trải rộng trên 8 huyện, thành phố. Trong đó, có gần 900 ha lúa nước đã bị mất trắng. Địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất là 2 huyện Chư Sê và Chư Pứh. Còn tại Đăk Lăk, theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện có gần 200 ha lúa thiếu nước. Còn tại Kon Tum, hiện có khoảng 80 ha cà phê và lúa nước bị khô hạn.

Dự báo, trong thời gian tới, tình hình nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài, nguồn nước từ các hệ thống sông, suối, ao, hồ, đập thủy lợi sẽ còn sụt giảm nghiêm trọng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước