Tây Ninh: Gần 500 ha mía bị đốt cháy trước kỳ thu hoạch

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/12/2017 09:24 GMT+7

Nông dân Tây Ninh đưa mía cháy về nhà máy đường Biên Hòa. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Gần 500 ha mía của bà con ở vùng nguyên liệu mía của tỉnh Tây Ninh đã bị đốt cháy, ngay khi chuẩn bị đến kỳ thu hoạch.

Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân hàng loạt diện tích mía bị đốt cháy như hiện nay được người trồng mía cho rằng do người dân địa phương có mâu thuẫn với chủ mía từ trước. Cùng với đó một số chủ cho thuê đất trồng mía muốn lấy đất lại sớm để trồng sắn kịp thời vụ Đông Xuân, nên cũng lén đốt mía.

Trước tình hình này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh đã yêu cầu các nhà máy đường ưu tiên cho thu hoạch số mía bị cháy, đưa về nhà máy chế biến kịp thời để giảm bớt thiệt hại cho nông dân; đồng thời có chính sách hỗ trợ để người dân có điều kiện tái sản xuất lại mùa sau.

Hơn 100 vụ cháy mía với diện tích 135 ha ở Tây Ninh Hơn 100 vụ cháy mía với diện tích 135 ha ở Tây Ninh

Còn gần 1 tháng nữa là bước vào vụ thu hoạch, nhưng trên một số vùng mía nguyên liệu của nhà máy đường Bourbon - Tây Ninh và Biên Hòa - Tây Ninh, liên tục xảy ra tình trạng cháy mía, ước tính gây thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước