Thủ tướng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 20/12/2016 09:13 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (trái) và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen (phải) tại Hội nghị cấp cao Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 9 (CLV9) ở Siem Reap, Campuchia hồi tháng 11/2016 . Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Sáng 20/12, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thăm chính thức Việt Nam hai ngày theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Hun sen kể từ sau Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam và sau khi Việt Nam có Chính phủ mới.

Sau lễ đón, trưa 20/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ có cuộc hội đàm với Thủ tướng Hun Sen để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tại các cuộc gặp gần đây giữa hai Thủ tướng bên lề các hội nghị cấp cao về hợp tác Tiểu vùng tại Hà Nội và Hội nghị cấp cao Campuchia - Lào - Việt Nam tại Siem Reap vừa qua, hai Thủ tướng cũng đã nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Trong chuyến thăm này, hai Thủ tướng sẽ tiếp tục thảo luận và thống nhất nhiều giải pháp quan trọng.

Hiện Việt Nam là nhà đầu tư lớn thứ 5 vào Campuchia với gần 3 tỷ USD và kim ngạch thương mại năm 2015 đạt gần 3,4 tỷ USD.

Theo chương trình, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chiều 20/12, Thủ tướng Hun Sen sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Nhân chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, các tờ báo trong nước cũng có những bài viết về sự kiện này:

Mục xã luận báo Nhân dân nhấn mạnh, chuyến thăm cho thấy sự coi trọng và quan tâm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong bối cảnh tình hình quốc tế mới. Bên cạnh thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao, Việt Nam và Campuchia hiện phấn đấu hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền vào thời gian sớm nhất nhằm xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Trong khi đó, tờ Quân đội Nhân dân viết: "Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia và là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Campuchia. Ngoài ra, theo xã luận báo Quân đội Nhân dân, hợp tác an ninh - quốc phòng giữa hai nước đang không ngừng được tăng cường.

Hai bên hiện đang duy trì và đẩy mạnh tuần tra chung trên biển, hợp tác chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.

Tình cảm sâu nặng của người dân Campuchia với bộ đội Việt Nam Tình cảm sâu nặng của người dân Campuchia với bộ đội Việt Nam

VTV.vn - Người dân Campuchia luôn ghi nhớ sự hy sinh của quân tình nguyện Việt nam giúp đất nước Chùa Tháp giải phóng khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước