Thủ tướng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam: “Chính phủ kiến tạo sẽ tiếp tục cải cách đổi mới”

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 12/12/2017 22:10 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ kiến tạo sẽ tiếp tục cải cách đổi mới, không để thụt lùi về mặt chính sách trong quá trình hội nhập sâu rộng.

Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - một kênh đối thoại chính sách giữa đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước với Chính phủ - diễn ra vào sáng nay (12/12).

Hai mươi năm qua, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức 6 tháng một lần trước Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam nay là Diễn đàn phát triển Việt Nam. Năm nay, đại diện của nhiều cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đều đánh giá cao Chính phủ kiến tạo do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu, đã nỗ lực tập trung toàn lực tiến hành nhiều cải cách, nhất là cắt giảm các thủ tục hành chính và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam. Vấn đề mà các doanh nghiệp còn phàn nàn đó là tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" mà Thủ tướng đã nhiều lần chỉ ra.

Đánh giá cao đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp ngày càng đưa ra nhiều khuyến nghị, nhiều sáng kiến hay ở tầm vĩ mô, lẫn vi mô để cùng Chính phủ định hình, xây dựng ngôi nhà chung Việt Nam ngày càng to đẹp. Thủ tướng nhấn mạnh cùng với tổng sản phẩm trong nước đạt mức tăng trưởng 6,7%, cao nhất trong gần 10 năm qua, thì niềm tin, sự hứng khởi và tinh thần đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đang lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Và mỗi đồng vốn đầu tư vào nền kinh tế không chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, nhà đầu tư mà cũng chính là "lá phiếu" ủng hộ đối với Chính phủ, các cấp, các ngành trong nỗ lực cải cách, xây dựng hệ thống hành chính kiến tạo, phục vụ, là nguồn động viên để Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng phát triển trong ngôi nhà chung Việt Nam.

Để tiếp tục giữ vững niềm tin và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giảm chi phí giao dịch, nhất nâng cao là tính minh bạch. Chính phủ cũng quyết tâm giữ vững ổn định vĩ mô, chính trị xã hội ổn định. Đây chính là một lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thế giới đầy bất trắc và có nhiều biến động khó lường.

Bên cạnh đó, Chính phủ coi sự thăng tiến xã hội là chìa khóa để duy trì sự chuyển động của một vòng xoay tích cực, thúc đẩy lẫn nhau giữa sự gia tăng tầng lớp trung lưu và tăng trưởng kinh tế. Một mặt khẳng định quan điểm Chính phủ coi cộng đồng doanh nghiệp vừa là động lực, vừa là phương tiện để Chính phủ hiện thực hóa tầm nhìn và ước vọng, song Thủ tướng cũng nhắc lại quan điểm không hoan nghênh các hoạt động làm ăn không chân chính, nhất là làm tổn hại đến môi trường của các doanh nghiệp nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Thủ tướng đã đã lắng nghe phát biểu của nhiều đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan Việt Nam tiếp thu để tham khảo hoàn chỉnh các quy định pháp luật, các cải cách thủ tục hành chính, thuận lợi hóa thương mại, đầu tư. Thủ tướng tin tưởng bước sang năm thứ 20 Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục là một kênh đối thoại chính sách quan trọng và hiệu quả giữa cộng đồng doanh nghiệp với Chính phủ, một mô hình hiếm có trên thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Bộ trưởng và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần quyết liệt hơn nữa, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước