Thủ tướng mong muốn Iran tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/10/2016 19:50 GMT+7

VTV.vn - Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Iran tiếp tục ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không...

Tại cuộc hội kiến giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hassan Rouhani, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí Việt Nam và Iran cần có một hiệp định thương mại tự do song phương cũng như thiết lập đường vận tải biển giữa hai nước để thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Chính phủ hai nước tạo điều để các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tháo gỡ khó khăn về cơ chế thanh toán và phấn đấu đưa lĩnh vực công nghệ thông tin - viễn thông thành khâu đột phá trong hợp tác song phương.

Thủ tướng cũng đề nghị Iran hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong quá trình tái khởi động dự án thăm dò dầu khí tại lô Danan, cũng như tạo điều kiện cho Tập đoàn thông tin và truyền thông hàng đầu của Việt đầu tư vào Iran.

Thủ tướng cũng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác triển khai dự án trồng thử nghiệm giống lúa hạt dài basmati của Iran tại Việt Nam để xuất sang Iran. Nếu được thực hiện thành công, dự án sẽ mở ra triển vọng hợp tác mới trong nông nghiệp giữa hai nước.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Iran tiếp tục ủng hộ việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước