Thủ tướng mong muốn tỉnh Cao Bằng phát triển '3 nhất'

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/01/2017 19:07 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cao Bằng cần phấn đấu trở thành tỉnh phát triển xanh nhất, sạch nhất và toàn diện nhất ở vùng địa đầu Tổ quốc.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, sáng 9/1 tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với hướng phát triển mới của tỉnh này - là thương mại cửa khẩu với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, đồng thời đề nghị Cao Bằng cần phấn đấu trở thành tỉnh phát triển xanh nhất, sạch nhất và toàn diện nhất ở vùng địa đầu Tổ quốc.

Sau khi tới thăm huyện Bảo Lâm, chiều 8/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm huyện Trà Lĩnh và thị sát Cửa khẩu quốc gia Trà Lĩnh - Long Bang thuộc thành phố Tịnh Tây, Quảng Tây của Trung Quốc. Hiện, Trà Lĩnh có đủ điều kiện trở thành Khu hợp tác kinh tế Trà Lĩnh - Long Bang với Trung Quốc. 

Từ đây hàng nông sản chính ngạch từ Việt Nam sẽ được trung chuyển sang Trung tâm cung cấp nông sản lớn nhất Trung Quốc là Bách Sắc, để từ đó đưa đi nhiều tỉnh, thành lớn của Trung Quốc. 

5 năm trước đây, tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Trà Lĩnh chỉ đạt 65 triệu USD, đến nay đã tăng lên nửa tỷ USD. Nếu Trà Lĩnh sớm kết nối được với đường cao tốc Lạng Sơn - Hải Phòng và với cao tốc Bắc Kạn - Thái Nguyên, mục tiêu này sẽ thành hiện thực, vì đây là con đường ra cảng biển ngắn nhất của 6 tỉnh Tây Nam Trung Quốc trong đó có Trùng Khánh, với hơn 1.000 km, bằng một nửa so với đường ra các cảng biển ở Trung Quốc. Đón đầu xu thế này, hiện Trung Quốc đã xây dựng đường cao tốc đến sát cửa khẩu Trà Lĩnh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý và đánh giá cao việc lãnh đạo tỉnh đã chọn hướng ra là trở thành một điểm trung chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Bên cạnh việc đồng ý về chủ trương với một số đề xuất của tỉnh để đẩy mạnh hợp tác thương mại biên giới giữa Cao Bằng và Quảng Tây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Cao Bằng phải cải cách từ bên trong bộ máy hành chính, hướng tới chính quyền địa phương với tinh thần kiến tạo, hành động, có ý chí đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. 

Đặc biệt, lãnh đạo phải có tư duy rộng mở hơn nữa chứ không chỉ luẩn quẩn như trước đây. Đảng bộ tỉnh phải có chương trình hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, để mọi người cùng có lợi và thúc đẩy phát triển hàng hóa xóa bỏ tự cung tự cấp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Cao Bằng phải đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp để từ từ nông nghiệp đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và tạo sinh kế cho người dân địa phương, vì hiện nay, Cao Bằng là 1 trong 3 tỉnh có số hộ nghèo cao nhất cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh, Cao Bằng phải là một trong những địa phương đi đầu về hình mẫu về vượt khó đi lên với mô hình phát triển xanh dựa trên 3 trụ cột nông nghiệp, du lịch và thương mại cửa khẩu. Tầm nhìn của Cao Bằng phải phấn đấu trở thành tỉnh phát triển xanh nhất, sạch nhất và toàn diện nhất ở vùng địa đầu phía Bắc của Tổ quốc.

Cùng với việc tổ chức lại dân cư, không để đồng bào sống đơn độc trên lưng chừng các ngọn núi hay ở gần các con suối, Thủ tướng đề nghị tỉnh Cao Bằng giáo dục người dân xóa bỏ tinh thần coi đói nghèo là định mệnh, rồi từ đó khơi dậy và nuôi khát vọng làm làm giàu, tinh thần khởi nghiệp và ý chí phú cường của cả người dân và doanh nghiệp trong tỉnh.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và tặng quà đồng bào các dân tộc huyện Trà Lĩnh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Cao Bằng và huyện Trà Lĩnh phải tổ chức cho bà con nhân dân trong huyện, tỉnh đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu sắp tới an toàn, vui tươi, nhất là đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa. 

Thủ tướng cũng tới kiểm tra đột xuất Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đang bảo vệ 26 km đường biên giới. Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn đơn luôn làm tốt công tác giữ gìn tình hữu nghị và an ninh trật tự khu vực biên giới, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác, đi cùng với tích cực phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, phòng chống mua bán ma túy nhất là trong dịp Tết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước