Thủ tướng nêu 10 kết quả nổi bật, 9 tồn tại, hạn chế năm 2016

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 28/12/2016 14:33 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay (28/12), phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đã diễn ra với 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong năm nay đạt 6,21% và chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 5%. Thông tin này đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố tại Hội nghị thường niên giữa Chính phủ với lãnh đạo của 63 tỉnh, thành trong cả nước nhằm triển khai những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho năm tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra 10 kết quả nổi bật của năm nay - năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm và cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Trong đó, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước đạt 6,21%, cao hơn so với các nước ở châu Á. Chỉ riêng thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp do thiên tai gây ra đã làm GDP sụt giảm 1%, riêng sự cố môi trường do nhân tai do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở 4 tỉnh miền Trung làm GDP giảm thêm 0,3%.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nếu tăng trưởng 6 tháng đầu năm của khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản không âm cùng với sản lượng và giá dầu thô, than đá không giảm so với năm ngoái thì tăng trưởng của cả năm nay có thể đạt trên 6,8%, vượt mức kế hoạch 6,7%. Nếu tính 13 chỉ tiêu Chính phủ báo cáo Quốc hội cuối tháng 10 vừa qua, 12 chỉ tiêu đạt và vượt, 1 chỉ tiêu thấp hơn 0,009%.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt trên 24 tỷ USD, thực hiện đạt gần 16 tỷ USD. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu đã đạt gần 176 tỷ USD, tăng 8,6% và cao hơn 8,1% của năm ngoái. 

Theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, thu ngân sách Nhà nước ở Trung ương và địa phương đã đạt ở mức cao. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã chỉ ra 9 tồn tại yếu kém của năm nay, trong đó có các dự án nghìn tỷ bị thua lỗ, mất vốn, các ngân hàng thương mại bị mất vốn, bị mua lại với giá 0 đồng, đi cùng với có sai phạm trong công tác cán bộ, còn chỉ số về năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của quốc gia bị giảm 4 bậc.

Thủ tướng yêu cầu, trong 1,5 ngày làm việc, các bộ và địa phương không báo cáo nhiều thành tích mà tập trung chỉ ra những khó khăn liên vùng, liên ngành để Chính phủ tháo gỡ về thể chế, chính sách cũng như tìm ra những cách làm và mô hình hay nhằm triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2017. Đặc biệt, các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải trên tinh thần đổi mới, thể hiện được vai trò kiến tạo của Chính phủ, sự quyết tâm xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước liêm chính, hành động quyết liệt; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng trong sáng 28/12, hội nghị đã nghe dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo một số nội dung về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạch tranh quốc gia và Dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước