Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Các bộ, ngành cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa”

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 02/07/2018 20:12 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa để giải phóng sức sản xuất và quan tâm tới việc giải quyết các vấn đề xã hội.

Sau 1 ngày lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các địa phương và các bộ ngành phát biếu bế mạc Hội nghị toàn quốc về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, địa phương cần phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa để giải phóng sức sản xuất, cùng với đó cần hết sức quan tâm tới việc giải quyết các vấn đề xã hội.

Trước các thành viên Chính phủ và lãnh đạo 63 tỉnh, thành trong cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hãng tin Nikkei uy tín của Nhật Bản sáng nay (2/7) vừa đăng 2 tin liên quan đến Việt Nam. Thứ nhất là chỉ số lượng việc làm của Việt Nam tăng kỷ lục, còn chỉ số nhà quản trị mua hàng thể hiện ngành sản xuất tiếp tục phục hồi tốt đạt 53,9 điểm, trong khi cả ASEAN sụt giảm từ 51,4 điểm xuống còn 51 điểm. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á dự báo kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng được 7,1% trong năm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Các bộ, ngành cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa” - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Thông tin lạc quan là như vậy nhưng đây cũng là trách nhiệm nặng nề của Chính phủ, các bộ ngành phải hành động để đáp ứng được niềm tin của nhân dân và của thế giới. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ sự lo lắng khi mức độ quyết liệt cải cách thực chất chưa đồng đều giữa các bộ ngành và địa phương. Tình trạng trên nóng dưới lạnh, tình trạng chia lẻ các quyền lợi khác nhau vẫn còn phổ biến. Sức ì của cải cách đã xuất hiện ngày càng lớn. Thủ tướng bày tỏ, nếu các cán bộ, công chức cứ ngại trách nhiệm, né tránh trách nhiệm thì làm sao đất nước phát triển được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần có cơ chế đánh giá cán bộ tốt hơn và công bằng hơn thì mới loại bỏ được sức ì và thờ ơ của cán bộ công chức, đó là câu hỏi mà các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phải tự hỏi và trả lời được.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Các bộ, ngành cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa” - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội nghị.

Thủ tướng khẳng định để đạt được mức tăng trưởng cao của năm nay và tạo động lực tăng trưởng cho 2 năm tiếp theo, không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh để giải phóng sức sản xuất trong nhân dân. Những gì đang cản trở người dân bỏ vốn vào sản xuất kinh doanh thì phải dỡ bỏ. Nguyên nhân làm đất nước trì trệ là do là chưa tuân thủ đúng kinh tế thị trường, kỷ cương phép nước chưa nghiêm, đi cùng với tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm và tình trạng quan liêu, xa dân trong nhiều chủ trương chính sách.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ phải hết sức quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội và khiếu nại tố cáo của người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan báo chí cần nói cho dân hiểu về chủ trương chính sách mới của Đảng và Nhà nước vì vừa qua dân chưa hiểu nhiều vấn đề. Đây chính là trách nhiệm của Chính phủ và báo chí trong đấu tranh phản bác lại các thông tin bịa đặt, vu khống. Bởi nếu cứ nói chủ trương chính sách nhiều nhưng không làm tốt thông tin tuyền truyền thì sẽ không có tác dụng.

Hoan nghênh Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo các trường học trong cả nước mùa Hè này phải nâng cấp nhà vệ sinh ở tất cả các trường học, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm giải quyết dứt điểm vấn đề nhà vệ sinh trong trường học, trong các bệnh viện của cả nước. Vì đây là vấn đề tồn tại đã kéo dài hàng thập kỷ. Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phải có chương trình hành động giải quyết vấn đề tưởng là nhỏ nhưng rất lớn này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển tích cực

VTV.vn-Sáng 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc "Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước