Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý 4 lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh Hòa Bình

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/12/2018 23:33 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý 4 lĩnh vực mũi nhọn để các nhà doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh Hòa Bình.

Trong chiều nay (11/12), phát biểu trước hơn 300 nhà doanh nghiệp tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chia sẻ về 4 lĩnh vực mũi nhọn trong việc phát triển, để Hòa Bình cũng như các nhà đầu tư vào tỉnh này tận dụng được những lợi thế của một tỉnh nằm sát Hà Nội cũng như lợi thế mới từ đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Chứng kiến lãnh đạo tỉnh Hòa Bình trao quyết định chủ trương và bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn cam kết lên đến 94.000 tỷ đồng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết trong số 22 nhà đầu tư được nhận giấy chứng nhận đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư cách đây 2 năm, đã có 18 dự án được triển khai. Điều này cho thấy các nhà đầu tư tin tưởng vào tỉnh Hòa Bình cũng như môi trường đầu tư của tỉnh này.

Nhấn mạnh tới vị trí thuận lợi của Hòa Bình trong vùng Thủ đô, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý với tỉnh Hòa Bình và các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh này 4 lĩnh vực mũi nhọn. Đầu tiên là lâm nghiệp. Vì đây là một trong số ít tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng lên đến 51%. Cùng với khả năng có thể cung cấp tới 400.000 m3 gỗ rừng trồng. Đây chính là điều kiện để Hòa Bình góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm đồ gỗ nội thất của thế giới. Lĩnh vực thứ hai là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ để cung cấp cho vùng Thủ đô và tiến tới xuất khẩu. Hai lĩnh vực còn lại là phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm tạo ra nhiều việc làm, đi cùng với phát triển đô thị. Thủ tướng nhấn mạnh, Hòa Bình ở ngay gần với giới trung lưu rất lớn ở Hà Nội. Chính vì vậy, phát triển đô thị xanh, sinh thái và hiện đại là một động lực phát triển mới của tỉnh này.

Để hiện thực hóa 4 mũi nhọn này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hòa Bình cần phải có một quy hoạch tốt với tầm nhìn xa, chặt chẽ để không mâu thuẫn và không triệt tiêu lẫn nhau trong phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng cần phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu từ nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Theo đó, lãnh đạo các địa phương phải đưa việc giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp vào chương trình nghị sự, cũng như vào trang đầu của cuốn sổ làm việc. Có như thế, Hòa Bình mới có thể thu hút thêm được các con sếu lớn đến đây đầu tư. Thủ tướng cũng đề nghị Hòa Bình cần bố trí lại dân cư để có thể tập trung phát triển hạ tầng tập trung, đi cùng với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, để đồng bào các dân tộc đều có thể đóng góp vào sự phát triển của Hòa Bình cũng như để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình cũng như các doanh nghiệp chú trọng tới liên kết vùng nhất là với Hà Nội và tỉnh Sơn La để cùng chia sẻ cơ hội, phát huy lợi thế so sánh của mỗi địa phương để cùng cầm tay nhau phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước