Thủ tướng thăm Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 01/09/2017 20:01 GMT+7

Thủ tướng đến thăm Xí nghiệp thương binh Quang Minh. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

VTV.vn - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay (1/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh.

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều nay (1/9), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh. Đây là một trong những doanh nghiệp lớn do thương binh quản lý đầu tiên và có hiệu quả nhất của Hải Phòng.

Nhắc lại tinh thần quyết tâm xả thân bảo vệ nền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 72 năm trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cũng với tinh thần ấy, những thương binh đã sáng lập và điều hành Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh trong 21 năm qua đã trở thành một tấm gương sáng, một bài học cho thế hệ trẻ về bản lĩnh của anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ hội nhập.

Với 35 thành viên ban đầu là các thương binh mất từ 30 đến trên 80% sức khỏe, đến nay, xí nghiệp này đã có gần 500 lao động, trong đó 60% là thương binh và người khuyết tật, với vốn điều lệ lên đến 350 tỷ đồng, gấp 250 lần ngày đầu mới thành lập. Năm ngoái, doanh thu xí nghiệp đạt 140 tỷ đồng, thu nhập bình quân của mỗi lao động là 4,2 triệu đồng một tháng. Trải qua nhiều ngành nghề kinh doanh từ vận tải, cơ khí, nuôi trồng thủy sản đến chế biến thức ăn chăn nuôi, hiện xí nghiệp đang đầu tư vào sản xuất các loại vật liệu xây dựng với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1.200 tỷ đồng.

Một mặt đánh giá cao các thương binh ở Xí nghiệp tập thể thương binh Quang Minh luôn có ý chí, tinh thần kiên trì, phấn đấu không mệt mỏi để điều hành một doanh nghiệp ăn nên làm ra trong nền kinh tế thị trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao xí nghiệp đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, đồng thời khẳng định, những thương binh ở đây chính là những tấm gương sáng rất đáng trân trọng trong xã hội.

Thủ tướng cũng chia sẻ với những khó khăn của một doanh nghiệp do thương binh quản lý, đồng thời đề nghị lãnh đạo cũng như người lao động của xí nghiệp tiếp tục quyết tâm phấn đấu hơn nữa để vừa giữ vững thương hiệu vừa nghiên cứu để áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật sản xuất được những sản phẩm mới mà thị trường đang có nhu cầu, bởi theo Thủ tướng thời đại mới không cho phép bất kỳ ai có suy nghĩ cũ.

Thủ tướng cũng đề nghị Xí nghiệp thương binh Quang Minh đề xuất kiến nghị để Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ thương binh và người tàn tật lao động, sản xuất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho những người luôn theo lời Bác Hồ dạy "Thương binh tàn nhưng không phế", tiếp tục bằng ý chí và nghị lực của mình vươn lên và đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước