Tỉnh Bắc Kạn tự tin để phát triển đi lên

Phương Mai, Tô Dũng, Nguyễn Thắng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/07/2017 19:46 GMT+7

VTV.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm cơ sở để tận mắt chứng kiến những thay đổi của tỉnh Bắc Kạn.

Trong 2 ngày (mùng 6 - 7/7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm nay, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi thăm cơ sở để tận mắt chứng kiến những thay đổi của một trong những địa phương miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư đã đến thăm xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông. Đây là một xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới, khó khăn, do xuất phát điểm thấp, địa bàn bị chia cắt, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao. Hiện nay, xã mới đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới, phần lớn lại là những tiêu chí ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân như điện, y tế, thủy lợi, có việc làm thường xuyên, an ninh nông thôn.

Tỉnh Bắc Kạn tự tin để phát triển đi lên - Ảnh 1.

Tổng Bí thư đến thăm xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông.

Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng chia vui với người dân xã Sĩ Bình khi được biết rằng, hiện nay có đến 85% dân số trong xã được sử dụng nước sạch, không còn hộ đói vì đã đạt 600kg lương thực/người. Hộ dân nào cũng có xe máy và trong năm qua, có 6 con em trong xã đỗ cao đẳng và đại học. Những kết quả này tuy mới chỉ là bước đầu nhưng là sự cố gắng nỗ lực của chính quyền và người dân với quyết tâm từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Bắc Kạn tự tin để phát triển đi lên - Ảnh 2.

Tổng Bí thư đến thăm hỏi và tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo.

Cũng tại thôn Lọ Cặp và Nà Loạn, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm hỏi và tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo là hộ bà Nông Thị Mọn, ông Đinh Quang Từ, ông Nông Đức Phấn. Hiện nay, tại 11 thôn trong xã, có hơn 160 hộ nghèo và cận nghèo. Chỉ tính riêng năm 2016, gần 250 triệu đồng trong chương trình 135 đã hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo trong xã để mua trâu, bò, dê và trồng cây ăn quả. Tổng Bí thư cũng đến thăm gia đình ông Bàn Văn Nhị - một hộ gia đình trồng cây hồi cho thu nhập ổn định.

Trước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn với quy mô 500 giường được đưa vào sử dụng từ cuối năm 2016. Tổng Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của tập thể y, bác sĩ đã cố gắng chữa trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân ở khu vực miền núi phía Bắc.

Tỉnh Bắc Kạn tự tin để phát triển đi lên - Ảnh 3.

Tổng Bí thư đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn.

Với cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị y tế khá hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã tăng khả năng cứu chữa những bệnh nhân mắc bệnh nặng, hiểm nghèo mà không cần phải chuyển lên tuyến bệnh viện Trung ương như trước kia, qua đó góp phần giảm gánh nặng chi phí tiền bạc cho người bệnh, nhất là các đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Tổng Bí thư chúc mừng những kết quả bước đầu có ý nghĩa quan trọng của tập thể cán bộ y, bác sỹ, hy vọng sắp tới Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Nhân dịp này, vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang sinh sống tại thành phố Bắc Kạn, đó là bà Nguyễn Thị Bé - Mẹ Việt Nam Anh hùng; ông Đoàn Thế Phiệt - Thương binh chống Mỹ, bà Bùi Thị Thu - Mẹ liệt sỹ. Tuy còn là một tỉnh nghèo, còn khó khăn nhưng tỉnh Bắc Kạn cũng đã nỗ lực thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ qua các thời kỳ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bắc Kạn. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Bắc Kạn được chọn xây dựng thành khu an toàn căn cứ địa của cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược. Hàng nghìn thanh niên con em các dân tộc đã lên đường nhập ngũ, trong đó có những người đã hy sinh anh dũng vì Tổ quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước