Tổng kết Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm

Đỗ Thủy, Thanh Xuân, Việt Thanh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 14:28 GMT+7

VTV.vn - Sáng 22/4, tại Thái Bình, Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với số vốn gần 110 triệu USD, giúp cho hơn 15.000 hộ nông dân của 12 tỉnh thành trên cả nước được hưởng lợi.

Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ các nông hộ chăn nuôi nhỏ xây dựng chuỗi sản xuất thịt an toàn, khép kín từ trang trại, cơ sở giết mổ đến chợ thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP. Qua hơn 6 năm thực hiện, dự án đã chứng tỏ được hiệu quả khi giúp nông dân giảm thời gian trung bình nuôi lợn từ 135 ngày xuống còn 112 ngày, quy mô đàn vật nuôi tăng từ 25 con lợn/hộ lên 37 con.

Hiệu quả thức ăn chăn nuôi cũng tăng lên rõ rệt khi các hộ chăn nuôi theo VietGAP tiết kiệm về thức ăn khoảng 1.800 đồng/kg lợn hơi so với những hộ chăn nuôi thông thường.

Với quy mô hiện nay, các nông hộ theo dự án hàng năm đã cung cấp cho xã hội hơn 230.000 tấn thịt lợn hơi đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ 12 tỉnh thành xây dựng, nâng cấp hơn 230 cơ sở giết mổ an toàn và đưa vào hoạt động hơn 400 chợ bán thực phẩm tươi sống.

Trong sáng nay (22/4), chợ Lạng tại xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với số vốn đầu tư hơn 2,7 tỷ đồng cũng đã được khánh thành.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước