Trường ĐH Bách khoa Hà Nội kỷ niệm 60 năm thành lập

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 15/10/2016 21:10 GMT+7

VTV.vn - Sáng 15/10, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu tại sự kiện này. Cùng tham dự có Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường.

Sau 60 năm kể từ ngày thành lập, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã đào tạo trên 200.000 chuyên gia kỹ thuật. Hiện các thế hệ trưởng thành từ trường đang góp sức trong hầu hết các lĩnh vực của đất nước. Đánh giá cao những thành tích của trường, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm góp phần giúp đất nước thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước tiên tiến, lãnh đạo nhà trường cần triển khai tốt Đề án thí điểm đổi mới quản lý theo cơ chế tự chủ, đổi mới mô hình quản trị theo mô hình các trường đại học tiên tiến của khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước đề nghị nhà trường chú trọng tới công tác đào tạo, xây dựng lực lượng nòng cốt nhằm đẩy mạnh chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị nhà trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục đại học thân thiện, lành mạnh, phát động các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho các em sinh viên vùng sâu, vùng xa, gia đình chính sách. Cùng với đó, trường cần mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước tiên tiến, các nước có quan hệ truyền thống.

Cũng tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước