Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chậm tiến độ

Thuận Phong, Mai Khương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/05/2016 14:28 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân tuyến cao tốc bị chậm tiến độ do việc giải phóng, bàn giao mặt bằng ở một số địa phương bị chậm so với thời gian quy định.

Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, đoạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (khởi công tháng 2/2014) phải hoàn thành vào cuối năm 2016, thay vì quý I năm 2017 như dự định. Để thực hiện tiến độ này, Ban quản lý dự án đã yêu cầu các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực gấp rút thi công. Tuy nhiên, 2km đường cao tốc thuộc dự án đi qua thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bị chậm gần 3 tháng do 39 căn nhà chưa chịu di dời.

Nguyên nhân không phải là do đền bù chưa thỏa đáng, mà do chưa tìm được đất tái định cư. Để hoàn thành đúng tiến độ, các nhà thầu cũng đã thay đổi phương pháp thi công, tuy nhiên đối với 4 cây cầu đi qua thị xã Điện Bàn sẽ phải đầu tư thêm 56 tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng bố trí quỹ đất và di dời các hộ còn lại trước ngày 20/5; đồng thời xem đây là hạn cuối cùng đảm bảo thông tuyến toàn bộ dự án trọng điểm quốc gia này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước