Việt Nam mong muốn tăng cường quan hệ với Đức

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 17/04/2018 21:07 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Volker Wissing, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rheinland-Pfalz, CHLB Đức. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

VTV.vn - Việt Nam luôn mong muốn tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược với Đức và tin tưởng mối quan hệ này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp.

Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Phó Thủ hiến, đồng thời là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Giao thông và Nông nghiệp bang Rhineland-Pfalz của Đức, Volker Wissing.

Thủ tướng nêu rõ, với nền tảng tình bạn hữu nghị, truyền thống, lâu dài, Việt Nam và Đức sẽ vượt qua mọi trở ngại và đạt nhiều thành công mới. Trong đó, hai nước cần thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư và thương mại. Nếu các bang của Đức cùng đẩy mạnh, nỗ lực hơn nữa thì sẽ đưa kim ngạch song phương lên rất cao so với hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác giữa các tập đoàn lớn của Việt Nam với tập đoàn Đức, đồng thời đề nghị, với tiềm năng hai bên, Việt Nam và Đức cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân, cũng như hợp tác về du lịch.

Bộ trưởng Volker Wissing cho biết, rất nhiều doanh nghiệp của bang Rhineland-Pfalz sang thăm Việt Nam lần này với mong muốn đẩy mạnh xuất khẩu một số sản phẩm truyền thống, cũng như triển khai hợp tác về văn hoá, giáo dục với Việt Nam. Ông tin tưởng rằng, bang Rhineland-Pfalz đã tìm ra hướng đi hợp tác đúng đắn với Việt Nam và hy vọng quan hệ này tiếp tục gặt hái thành công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước