Việt Nam, Thụy Sỹ cần tăng cường hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu

Hoàng Hoa (Phóng viên TTXVN thường trú tại Thụy Sỹ)-Thứ tư, ngày 12/10/2016 19:31 GMT+7

VTV.vn - Từ ngày 9-11/10, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã thăm và làm việc tại Thụy Sỹ.

Tại thủ đô Berne, dự lễ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Thời gian qua, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của Thụy Sỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực tăng cường năng lực thể chế phục vụ công cuộc cải cách hành chính, phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo, cải thiện dịch vụ y tế...

Cũng trong chuyến thăm Thụy Sỹ, phát biểu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn doanh nghiệp hai nước tăng cường tìm hiểu đầu tư trong các lĩnh vực như đào tạo về du lịch, bảo hiểm, ngân hàng, công nghệ cao, xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, dược phẩm, thiết bị điện tử, thực phẩm chế biến, các dự án phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP), dịch vụ chất lượng cao.

Trước đó, tại thủ đô Berne, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã có buổi làm việc với Chủ tịch Thượng viện Liên bang Thụy Sĩ Raphael Comte. Hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tham vấn giữa Quốc hội và Thượng viện hai nước cũng như tăng cường phối hợp giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Thụy Sỹ trên các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp gỡ, nói chuyện với các cán bộ, nhân viên sứ quán Việt Nam và đại diện kiều bào tại Thụy Sỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

Thụy Sỹ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước