Vỡ mộng khi cho con đi du học để làm thêm kiếm tiền

Đỗ Vinh-Thứ hai, ngày 03/03/2014 13:00 GMT+7

“Khi biết con trai trở về, nhiều người đã đến đòi nợ. Không có tiền trả, chúng tôi tính sẽ bán miếng đất để trả nợ. Nhưng hiện bán cũng chưa được và nếu bán rồi sau này sẽ lấy gì cho con làm nhà”  - đây tình cảnh của gia đình bà Đặng Thị Hợp (Quảng Nam) - một trong số gia đình cho con đi du học với hy vọng con mình sẽ có việc làm thêm gửi tiền về trả nợ.

Có thể nói rằng, với những gia đình khá giả, việc cho con đi du học là chuyện bình thường. Nhưng trái lại ở một làng biển nghèo của tỉnh Quảng Nam, nhiều gia đình đã phải vay mượn tiền để cho con sang Nhật học tập với mục đích là làm thêm để kiếm tiền.

Nhưng khi đặt chân đến Nhật thì mọi chuyện không như những người dân làng chài mơ tưởng. Nhóm phóng viên VTV đã về làng chài Bình Tân, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình để tìm hiểu câu chuyện này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi VIDEO nội dung chi tiết

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước