Xả nước hồ thủy điện cho vụ Xuân 2017

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 09/01/2017 22:24 GMT+7

VTV.vn - Các nhà máy thủy điện sẽ huy động tất cả các tổ máy để phát điện kết hợp với xả nước.

3 hồ thủy điện lớn nhất miền Bắc sẽ đồng loạt xả nước và bắt đầu từ 0h sáng 10/1, tất cả các địa phương khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận đều có thể tiến hành lấy nước cho vụ Xuân năm 2017.

Đây chắc chắn sẽ là một tin vui cho bà con nông dân khi nhiều tháng nay khu vực phía Bắc đều không có mưa hoặc mưa ở mức thấp.

3 ngày trước, Công ty thủy điện Hòa Bình đã tiến hành xả nước. Theo tính toán, đến tối 9/1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ đạt 2,2 m. Đây là mức đảm bảo để các trạm bơm lấy nước vào đồng ruộng.

Đến thời điểm này, tất cả các trạm thủy lợi vùng hạ du đã sẵn sàng cho việc lấy nước. Công tác vệ sinh, sửa chữa kênh mương, bảo dưỡng trạm bơm cũng đã hoàn tất.

Theo kế hoạch, 3 hồ gồm Thác Bà, Tuyên Quang và Hoà Bình sẽ xả nước trong hơn 21 ngày với hơn 5.200 tỷ m3 nước. Để mang lại hiệu quả cao nhất, các nhà máy thủy điện sẽ huy động tất cả các tổ máy để phát điện kết hợp với xả nước.

Đến 15h chiều 9/1, mực nước ở Hà Nội đã đạt 2m. Vấn đề cần nhất là các địa phương phải huy động nguồn lực để lấy nước, tránh tình trạng lãng phí. Tuyệt đối không để phát sinh nhu cầu về bổ sung nguồn nước ngoài các đợt xả này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước