Xuất hiện nhiều yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống

Minh Hiếu - Đức Trọng (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 30/10/2014 19:53 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: CAND)

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống một cách đầy đủ...

Sáng 30/10, phát biểu tại Hội thảo khoa học “Phòng ngừa và ứng phó với các thách thức, đe dọa an ninh phi truyền thống theo chức năng của lực lượng CAND” tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang khẳng định, trong bối cảnh thế giới đang tiếp tục thay đổi nhanh chóng, diễn biến khó lường, đã xuất hiện nhiều yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, như: khủng hoảng kinh tế toàn cầu, vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “tham nhũng”, cùng với đó là sự phát triển của tội phạm và các hoạt động phá hoại trên không gian mạng, sự bùng nổ về dân số, thiên tai, dịch bệnh… chưa được cải thiện.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng CAND phải không ngừng nâng cao nhận thức về an ninh phi truyền thống một cách đầy đủ, toàn diện, sát thực và đưa ra được những giải pháp tổng thể, từ đó mới có thể chủ động ứng phó và xử lý có hiệu quả.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đề nghị ngành Công an cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu dự báo về lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Tăng cường quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, chú trọng nghiên cứu, đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật để có thể chủ động phòng, chống các nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước