BGK cuộc thi ảnh Những người làm truyền hình: Phải rất cân nhắc để chọn ra 10 tác phẩm tốt nhất

H.T-Thứ năm, ngày 14/12/2017 12:00 GMT+7

Một tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi ảnh Những người làm truyền hình trong khuôn khổ LHTHTQ 37

VTV.vn - Theo nhiếp ảnh gia Lê Công Bình, một số tác phẩm thể hiện rất tốt về khoảnh khắc, bố cục nên Ban giám khảo đã phải rất cân nhắc để chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất.

Sáng nay (14/12), Triển lãm ảnh "Những người làm truyền hình" tại LHTHTQ 37 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị quốc tế FLC, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Triển lãm ảnh năm nay tiếp tục thu hút sự tham gia của số lượng lớn tác giả là các phóng viên, biên tập viên, quay phim đến từ nhiều đài truyền hình trên cả nước.

Thành viên Ban giám khảo cuộc thi ảnh tại triển lãm lần này, ông Lê Công Bình - Nghệ sỹ Nhiếp ảnh xuất sắc quốc tế của Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế - nhận xét về các tác phẩm năm nay: "Phần lớn các tác giả tham gia triển lãm ảnh Những người làm truyền hình năm nay không chuyên về chụp ảnh nên chất lượng ảnh không đồng đều bởi nhiều tác giả tận dụng điện thoại hoặc máy quay. Nhiều tác phẩm năm nay mang tính thời sự cũng như nghiệp vụ truyền hình, truyền tải đúng thông tin đến với người xem".

"Trong đó có một số tác phẩm thể hiện rất tốt về khoảnh khắc, bố cục, thủ pháp bấm máy nên Ban giám khảo đã phải rất cân nhắc để lựa chọn ra 10 tác phẩm tốt nhất để trao giải" – đại diện BGK cho biết.

BGK cuộc thi ảnh Những người làm truyền hình: Phải rất cân nhắc để chọn ra 10 tác phẩm tốt nhất - Ảnh 1.

Khách tham quan thích thú với các tác phẩm tại Triển lãm ảnh "Những người làm truyền hình"

Ông Lê Công Bình bày tỏ sự tiếc nuối khi có một số bức ảnh ấn tượng và được BGK đánh giá cao với chất nghệ thuật, thủ pháp bấm máy tốt nhưng lại không trúng chủ đề nên không được xét giải.

Bên cạnh đó, trong số các tác phẩm tham dự triển lãm ảnh năm nay, nghệ sĩ Lê Công Bình hết sức ấn tượng với bức ảnh một phóng viên đang phỏng vấn một người dân trong khung cảnh tan hoang vì bão lụt. Dù vậy, bức ảnh lại có độ phân giải không cao và không đạt được tiêu chí về kỹ thuật.

"Trong các cuộc thi ảnh ở các kỳ liên hoan tới, các tác giả cần bám sát chủ đề để bấm máy thì sẽ tốt hơn" – nhiếp ảnh gia từng nhận danh hiệu EFIAP cho biết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước