Kiên quyết rút giấy phép các DN yếu kém, lành mạnh hóa thị trường xuất khẩu lao động

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/03/2017 07:31 GMT+7

VTV.vn - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết sẽ kiên quyết rút giấy phép của các doanh nghiệp yếu kém nhằm minh bạch hóa thị trường xuất khẩu lao động.

Cạnh tranh không lành mạnh giữa các lao động tuyển dụng đi nước ngoài, lao động phải trả phí cao qua nhiều khâu trung gian, tỷ lệ bỏ trốn ở nước ngoài khá lớn… là những vấn đề chính đặt ra trong cuộc đối thoại mang tên "Nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng" được tổ chức ngày 8/3. Hội nghị có sự tham dự của 282 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu lao động và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Lần đầu tiên trong 9 năm, một hội nghị có sự tham gia của toàn bộ các doanh nghiệp đưa người lao động đi nước ngoài và đối thoại thẳng thắn với Bộ, cho thấy quyết tâm của cả hai phía trong việc làm thế nào để lành mạnh và minh bạch thị trường xuất khẩu lao động.

Ngay từ đầu hội nghị, lãnh đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã đặt vấn đề trực diện vào tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, thu phí cao, tùy tiện bỏ trốn và phạm pháp của lao động Việt Nam ở nước ngoài gia tăng. Thông điệp được hội nghị đưa ra là trước khi nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Bộ sẽ kiên quyết rút giấy phép của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động yếu kém, thu phí quá quy định, tuyển dụng qua môi giới "cò mồi", bán giấy phép và hợp đồng không hiệu quả.

Để bàn luận sâu hơn về chủ đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước