Hàn Quốc: Nở rộ dịch vụ giao thức ăn đáp ứng xu hướng không ăn cơm nhà

VTV9Cập nhật 16:45 ngày 23/09/2017

Dịch vụ giao đồ ăn tại nhà ngày càng phát triển ở Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Đón đầu sự bùng nổ của xu thế không ăn cơm nhà ở Hàn Quốc, nhiều nhà bán lẻ đã nhanh chóng ra mắt các dịch vụ kinh doanh và giao thức ăn đến tận nơi.

Với tiêu chí phục vụ khách hàng đến "tận răng", gần như tất cả quán ăn tại Hàn Quốc đều có dịch vụ chuyển đồ ăn đến tận nơi. Ăn xong, khách hàng chỉ cần đặt bát đĩa ra ngoài cửa nhà. Nhân viên vận chuyển sẽ tới và đem về quán.

Đặc biệt hơn là sự nổi lên của hàng loạt ứng dụng di động cho phép khách hàng đặt đồ ăn trực tuyến. Các dịch vụ giao nhận sẽ nhận khoảng 13% tổng chi phí của đơn hàng được giao.

Gia đình ở Hàn Quốc ngày càng không thích nấu ăn ở nhà Gia đình ở Hàn Quốc ngày càng không thích nấu ăn ở nhà

VTV.vn - Hiện nhiều người dân Hàn Quốc không còn đích thân đến chợ, siêu thị hay đeo tạp dề để nấu ăn như trước đây.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Những chiêu trò dẫn dụ khách từ "cò đất"

VTV.vn - Sử dụng những hình ảnh hấp dẫn, cung cấp thông tin sai lệch hay tạo hiệu ứng tâm lý đám đông…đang là những cách thức phổ biến khiến người mua sập bẫy.