Bộ phim Fast and Furious gây “bão” toàn cầu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/04/2017 18:50 GMT+7

Vin Diesel trong phim Fast and Furious.

VTV.vn - Phần 8 của loạt phim "Fast and Furious" đang trở thành bộ phim mở màn toàn cầu thành công nhất mọi thời đại, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại tất cả các quốc gia.

Phần thứ 8 của loạt phim đua xe đình đám "Fast and Furious" mang tên "The Fate of the Furious", tạm dịch: "Số phận của những kẻ nguy hiểm", đang trở thành bộ phim mở màn toàn cầu thành công nhất mọi thời đại, dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách tại tất cả các quốc gia mà bộ phim này công chiếu.

Chỉ 3 ngày sau khi công chiếu, phần phim này đã thu về 532,5 triệu USD, tương đương gần 12.000 tỷ đồng, từ các rạp chiếu phim tại 63 vùng lãnh thổ toàn cầu.

Dẫn đầu trong đó là thị trường Trung Quốc, nơi bom tấn đua xe lập kỷ lục với 190 triệu USD, tương đương hơn 4.000 tỷ đồng, doanh thu.

Tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim gặt hái 100 triệu USD, tương đương 2.200 tỷ đồng, chiếm tới hơn 60% doanh thu phòng vé trong dịp nghỉ lễ Phục sinh cuối tuần qua và dễ dàng thống trị "ngôi vương" bảng xếp hạng các phim ăn khách.

Tiếp nối câu chuyện của dòng phim đua xe đã trở thành thương hiệu toàn cầu, "The Fate of the Furious" tiếp tục kể câu chuyện về nhóm đua xe ngầm tại Los Angeles do Dom dẫn đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước