Tạo hình mới của Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra hứng chịu làn sóng phẫn nộ

Hà Linh (Theo NY Post)-Thứ sáu, ngày 21/04/2023 06:00 GMT+7

(Ảnh: Netflix)

VTV.vn - Netflix bị cho là đang làm sai sự thật khi bộ phim tài liệu về Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra lại giới thiệu bà là người da màu.

African Queens: Queen Cleopatra là bộ phim tài liệu do Jada Pinkett Smith - vợ của Will Smith - điều hành sản xuất. Nữ diễn viên Adele James thủ vai nữ hoàng huyền thoại trong bộ phim này, tuy nhiên tạo hình của cô lại vấp phải nhiều tranh cãi. Nguyên nhân là do nữ diễn viên là người da màu, trong khi Nữ hoàng Ai Cập thì không.

Nói về dự án này, Jada khẳng định cô mong muốn "đại diện cho phụ nữ da màu". Tuy nhiên, việc đưa mọi yếu tố da màu có thể vào các bộ phim của mình đã khiến Netflix hứng chịu làn sóng phản đối lớn. Không chỉ khán giả phẫn nộ, các chuyên gia Ai Cập đều chỉ trích bộ phim khi làm sai sự thật về Nữ hoàng Cleopatra VII.

Tạo hình Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra da màu, Netflix hứng chịu làn sóng phẫn nộ - Ảnh 1.

Bộ phim tài liệu về Nữ hoàng Cleopatra của Netflix gây nhiều tranh cãi khi cho rằng Cleopatra là người da màu. (Ảnh: Netflix)

Nhà Ai Cập học Zahi Hawass tỏ ra không hài lòng với chân dung "giả tạo" về nữ hoàng nổi tiếng. Ông khẳng định Cleopatra hoàn toàn là người Hy Lạp và không phải người da màu. 

"Cleopatra là người Hy Lạp, điều đó có nghĩa bà ấy có nước da sáng màu. Netflix đang cố gây nhầm lẫn bằng cách truyền bá thông tin sai lệch, lừa đảo khán giả rằng nguồn gốc của nền văn minh Ai Cập là người da màu", nhà khảo cổ học thẳng thắn nhận định.

Chưa dừng lại ở đó, luật sư Mahmoud al-Semary cũng đệ đơn khiếu nại yêu cầu chặn Netflix tại Ai Cập nhằm tránh sự xuyên tạc và "xóa bỏ bản sắc Ai Cập" mà bộ phim mang lại. Hiện bản kiến nghị đã có hơn 3.200 chữ ký đồng tình. Tương tự, các nhà khảo cổ tại Hy Lạp cũng đang nỗ lực đấu tranh nhằm loại bỏ series này, không cho phép series phát sóng trên đất nước của mình.

Tạo hình Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra da màu, Netflix hứng chịu làn sóng phẫn nộ - Ảnh 2.
Tạo hình Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra da màu, Netflix hứng chịu làn sóng phẫn nộ - Ảnh 3.

Hình ảnh trong trailer phim series về Nữ hoàng Cleopatra. (Ảnh: Netflix)

Ở thời điểm hiện tại, đoạn trailer chính thức của bộ phim đã gây ra nhiều tranh cãi đến mức YouTube buộc phải tắt tính năng bình luận nhằm chấm dứt tranh cãi. Tuy vậy, khán giả vẫn vô cùng phẫn nộ và tiếp tục tranh luận ở các nền tảng mạng xã hội khác.

Đáp lại sự tiêu cực dữ dội của khán giả, nữ chính Adele James đã lên tiếng: "Hành vi này sẽ không được dung thứ khi thực hiện trên tài khoản của tôi. Nếu bạn không thích diễn viên, đừng làm series nữa. Cleopatra là nữ hoàng, không phải nô lệ".

Bất chấp sự phản đối của khán giả, series phim tài liệu African Queens: Queen Cleopatra sẽ lên sóng vào 10/5 tới. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước