Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thăm và làm việc tại Pháp

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 18/06/2017 07:39 GMT+7

Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Trường ENA. Ảnh: Nhân Dân

VTV.vn - Đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 12-14/6.

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước, đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 12-14/6.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, đoàn đã có các buổi làm việc với Trường Hành chính Quốc gia Pháp (ENA), Viện Thẩm kế - cơ quan kiểm tra và đảm bảo tính hợp pháp về tài chính của các tổ chức công, Học viện quốc gia các ngành nghề (CNAM), Hội đồng Tối cao của Chính phủ Pháp về quản lý sự minh bạch của các tổ chức công. Cũng trong thời gian công tác tại Pháp, đoàn đã có buổi trao đổi với các giáo sư, phó giáo sư, chuyên gia người Việt Nam tại Pháp thuộc Hội khoa học và chuyên gia người Việt tại Pháp (AVSE) về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của chính phủ.

Tại Trường Hành chính quốc gia Pháp (ENA) – ngôi trường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý ưu tú của Pháp, đoàn đã được ông Pierre Thénard (Pi-e Tê-na), Tổng Vụ trưởng Quan hệ Quốc tế giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của nhà trường, đặc biệt là việc đổi mới các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn với sự tham gia giảng dạy của các nhà khoa học nhưng đồng thời cũng là người hoạt động thực tiễn nhằm cung cấp kiến thức nền tảng cho học viên để đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo có năng lực quản lý đáp ứng những yêu cầu đổi mới.

ENA đã có quan hệ hợp tác từ lâu với Việt Nam nói chung và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nói riêng. Hai bên đã có thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cho giai đoạn 2007-2011. Tại buổi làm việc, hai bên đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ thông qua việc ký thỏa thuận hợp tác mới cho giai đoạn 2017-2022, thống nhất giao cho các Vụ hợp tác quốc tế của hai cơ sở soạn thảo văn bản để có thể được sớm ký kết vào cuối năm 2017.

Tại Viện Thẩm kế, cơ quan có chức năng giống với Kiểm toán Nhà nước, đoàn đã nghe giới thiệu thẩm quyền hoạt động, phương thức tiến hành đánh giá việc sử dụng tài sản công, đặc biệt là quản lý tài chính công, nhằm tránh lãng phí và chống nguy cơ tham nhũng… Tại Hội đồng tối cao của Chính phủ Pháp về quản lý sự minh bạch của các tổ chức công, đoàn đã nghiên cứu cách thức xây dựng các nguồn dữ liệu và tiêu chí đánh giá việc kê khai tài sản, kiểm soát xung đột lợi ích, nâng cao hiệu quả và liêm chính trong các thiết chế công. Tại Học viện quốc gia các ngành nghề (CNAM), đoàn đã trao đổi về cải cách thể chế, cải cách số hóa nhằm phục vụ xây dựng chuyên đề về lãnh đạo học – một bộ môn mới, rất cần cho những nhà lãnh đạo quản lý trong tương lai.

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao hiệu quả chuyến công tác và làm việc tại Pháp. Ông nêu rõ mục đích chuyến thăm là tìm hiểu năng lực và quyền hạn của các cơ quan đối tác Pháp trong việc tăng cường việc kiểm soát quyền lực, đảm bảo sự quản trị minh bạch và quản lý tài sản công. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với tư cách là cơ quan đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cao của Đảng và Nhà nước muốn nghiên cứu kinh nghiệm các nước, lựa chọn những tiêu chí mới để hoàn chỉnh chương trình đào tạo theo hướng thực chất, thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ông cũng cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang thực hiện đổi mới chính trị, đổi mới công tác xây dựng Đảng, đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự chuyển hóa, theo tinh thần của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII và các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, việc nghiên cứu các kinh nghiệm của Pháp trong công tác đào tạo và quản lý cán bộ là rất cần thiết và hữu ích. Những kinh nghiệm này sẽ là cơ sở tham chiếu cho việc tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức, ngang tầm nhiệm vụ đồng thời góp phần tạo môi trường thật sự minh bạch, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước