Thúc đẩy sinh sản trên đàn voi: Cần giải pháp khẩn cấp

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ tư, ngày 07/06/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đăk Lăk, số lượng voi nhà đã giảm hơn 90% trong vòng hơn 30 năm qua.

Tại tỉnh Đăk Lăk, từ 502 cá thể voi vào năm 1980 đã giảm xuống chỉ còn 44 cá thể hiện nay. Còn trên cả nước, tổng số voi nhà là 81 cá thể.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế cảnh báo, nếu không có những giải pháp khẩn cấp để thúc đẩy sinh sản trên đàn voi nhà thì trong thời gian không xa, voi nhà sẽ không còn thấy ở Đăk Lăk nói riêng và cả nước nói chung.

Khi phóng viên thực hiện chương trình, thu thập thông tin về đàn voi nhà thì được biết, con số 81 cá thể voi trong cả nước và 44 cá thể voi ở Đăk Lăk là rất đáng lo ngại. Số lượng voi nhà suy giảm nghiêm trọng như vậy vì nhiều nguyên nhân, trong đó có hai nguyên nhân chính: Thứ nhất là điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc voi không đảm bảo nên các cá thể voi suy yếu dần và chết. Nguyên nhân thứ hai là đã hơn 20 năm nay voi nhà không sinh sản nữa.

Gặp gỡ cán bộ tại Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk để tìm hiểu thì được biết, toàn tỉnh còn 44 cá thể voi, một nửa trong số đó đã già yếu, không có khả năng sinh sản, những cá thể còn khả năng sinh sản thì không sống thành bầy đàn bởi chúng được nuôi bởi các công ty du lịch hay gia đình riêng biệt. Chúng không thể gặp gỡ, giao phối để sinh sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

đàn voi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước