EuroCham công bố Sách Trắng về Việt Nam

Thùy Linh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 02/03/2017 21:40 GMT+7

Họp báo sau lễ công bố Sách Trắng 2017 tại Hà Nội. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng nay, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã công bố Sách Trắng 2017 về các vấn đề thương mại, đầu tư tại Việt Nam.

Điểm khác biệt của Sách Trắng năm nay là phần lớn nội dung xoay quanh việc chuẩn bị cho Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EU (EV-FTA), dự kiến có hiệu lực trong vòng 1 năm tới.

Sự kiện Sách Trắng 2017 bao quát các ngành lớn mà gần 950 công ty thành viên của EuroCham tham gia như: dược phẩm, sản phẩm tiêu dùng nhanh, năng lượng, viễn thông, du lịch và ngân hàng. Cuốn sách tập trung kiến nghị từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam về các vấn đề then chốt của đầu tư trực tiếp nước ngoài như: quản trị doanh nghiệp, tăng trưởng xanh, sở hữu trí tuệ, thuế, hay vận tải, hậu cần.

Bên cạnh nhóm y tế, nhóm năng lượng xanh cũng đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư châu Âu.

Theo Sách trắng 2017, Hiệp định EVFTA khiến Việt Nam trở thành điểm đến kinh doanh hứa hẹn nhất tại khu vực Đông Nam Á cho các doanh nghiệp châu Âu. Việt Nam đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong thị trường lên tới 1 tỷ dân của châu Âu và Đông Nam Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước