Người Việt Nam đầu tiên được vinh danh anh hùng đa dạng sinh học ASEAN

Hà Bình - Đặng Mai - Thanh Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 05/09/2017 17:31 GMT+7

VTV.vn - Sáng ngày 5/9 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ chúc mừng Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh được vinh danh Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN.

Ông là người Việt Nam đầu tiên và là một trong số 10 nhân vật điển hình của các nước trong khu vực được nhận danh hiệu cao quý này. Những nghiên cứu, sáng kiến khoa học của ông đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội và đa dạng sinh học của Việt Nam và khu vực ASEAN.

Hơn 60 năm nghiên cứu, Giáo sư Đặng Huy Huỳnh đã đóng góp thiết thực cho ngành bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam như: hạn chế sự suy giảm về môi trường sinh thái, bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, phục hồi nhiều loài sinh vật quý hiếm.

Giáo sư đã có 154 công trình được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước; đào tạo được nhiều cán bộ giỏi cho Việt Nam và đóng góp soạn thảo các chiến lược và luật pháp về bảo tồn đa dạng sinh học.

Giáo sư hiện là Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam. Ông đã được trao tặng gần 20 Huân chương, Huy chương các loại, trong đó có Giải thưởng cao quý nhất của Việt Nam về khoa học công nghệ như Tập ATLAS quốc gia, Sách đỏ Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước