Đăk Lăk: Hỗ trợ đàn voi nhà sinh sản

Nguyễn Nam (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 07:32 GMT+7

VTV.vn - Dự án hỗ trợ voi sinh sản tại tỉnh Đăk Lăk kéo dài từ năm 2015-2020, trị giá gần 13 tỷ đồng, với sự hợp tác của các tổ chức quốc tế về bảo tồn voi và động vật hoang dã.

Các đại biểu quốc tế tham dự hội nghị về phòng chống buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã đã đánh giá: Việt Nam có thể trở thành hình mẫu để các quốc gia khác học tập trong cuộc chiến bảo vệ các loại động vật quý hiếm khỏi nạn tuyệt chủng. Một trong những điển hình về bảo tồn động vật quý hiếm phải nói đến chương trình hỗ trợ cho voi sinh sản tại tỉnh Đăk Lăk.

Dự án này kéo dài từ năm 2015-2020, trị giá gần 13 tỷ đồng. Các cá thể voi đực và cái trên dưới 30 tuổi còn khả năng sinh con sẽ được lấy mẫu máu định kỳ để xác định chu kỳ sinh sản. Công việc nhân giống voi không hề đơn giản vì voi là loài có cơ chế sinh sản đặc thù. Hiện nay, các chuyên gia trong nước và quốc tế đang tích cực thực hiện dự án cấp bách này.

Trong thời gian tới, một Trung tâm bảo tồn voi Đăk Lăk sẽ được xây dựng trên diện tích 200ha rừng khộp vốn là môi trường sống lý tưởng của voi. Những cặp voi sẽ được đưa về đây. Với dự án sinh sản cho voi nhà, những chú voi con sẽ ra đời trên mảnh đất này trong tương lai.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước