Tổng Bí thư dự lễ khai trương trụ sở Mytel

Phương Mai (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/08/2017 19:57 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ khai trương trụ sở Mytel

Sáng 26/8 tại thành phố Yangon, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự lễ khai trương trụ sở liên doanh Viễn thông Mytel giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và 2 đối tác Myanmar.

Dự lễ khai trương còn có Phó Tổng thống Myanmar U Myint Swe và nhiều quan chức trong chính phủ Myanmar.

Myanmar là thị trưởng thứ 10 cũng là thị trường có quy mô lớn nhất, dân số hơn 55 triệu người mà Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel đầu tư ra nước ngoài. Mytel là công ty liên doanh giữa Viettel và đối tác Myanmar, với tổng vốn đầu tư gần 1,8 tỷ USD, trong đó Viettel chiếm 49% cổ phần lớn nhất trong liên doanh. Dự án này đã đưa Việt Nam từ vị trí số 10 lên đứng thứ 7 trong số các quốc gia đầu tư vào Myanamar. Kể từ khi nhận giấy phép hoạt động trở thành nhà mạng thứ 4 ở Myanmar vào đầu năm nay, Mytel đã triển khai dịch vụ cho thuê kênh và dự kiến đến đầu năm 2018 khai trương dịch vụ di động, trở thành nhà mạng có cơ sở hạ tầng lớn nhất Myanmar phủ sóng tới 90% dân số. Bên cạnh dịch vụ viễn thông, Mytel sẽ đẩy mạnh các giá trị gia tăng khác như ví điện tử, học bạ điện tử, cung cấp internet miễn phí tới trường học bệnh viện, cung cấp giải pháp cầu truyền hình cho các văn phòng của chính phủ và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành công của Viettel nói chung và Mytel nói riêng. Tổng Bí thư cho rằng đây là thời điểm quan hệ Việt Nam và Myanmar phát triển tốt đẹp với nhiều tiềm năng và cơ hội phía trước. Với danh tiếng và uy tín 27 năm hoạt động, là một tập đoàn viễn thông mạnh không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng những hoạt động của Liên doanh Viễn thông Mytel sẽ ngày càng phát triển, đóng góp xứng đáng vào mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam – Myanmar.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng động viên và chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Viettel nói riêng khi đầu tư ở những thị trường còn mới nhưng rất nhiều tiềm năng trong tương lai, mong rằng chính phủ Myanmar tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tiếp thu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng giám đốc Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định viettel sẽ nỗ lực xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bởi với sự hình thành của liên doanh Mytel, Myanmar đã chọn để hợp tác đó không chỉ là Viettel mà đó là sự tin cậy Việt Nam, tin vậy về chính trị, về năng lực tài chính và công nghệ của Việt Nam .

Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Tổng thống Myanmar đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục Myanmar và Mytel, trong đó có nội dung tài trợ kết nối Internets hơn 1.500 trường học trong toàn quốc. Đây là dự án đầu tiên trong khuôn khổ cam kết đóng góp trách nhiệm xã hội  giá trị lên đến 80 triệu USD trong vòng 15 năm của liên doanh Mytel.

Trước đó, trong sáng 26/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp mặt với các doanh nghiệp hàng đầu Myanmar, các Bộ trưởng Myanmar, Chủ tịch liên đoàn Thương mại và công nghiệp Myanmar.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước Myanmar của Tồng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo ra động lực mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại nói riêng phát triển lên tầm cao mới nhằm hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi các doanh nghiệp Myanmar tăng cường hợp tác với Việt Nam vì hiện nay xuất khẩu Myanmar mới chiếm 16% trong kim ngạch thương mại hai chiều, dư địa và tiềm năng rất lớn, ngân hàng tài chính, viễn thông, du lịch, khai thác khoáng sản là những thế mạnh của cả Việt Nam và Myanmar cần được đẩy mạnh hơn nữa. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đề nghị trên cơ sở quan hệ đối tác hợp tác toàn diện vừa được xác lập, các cơ quan chức năng của hai nước sẽ bàn bạc để sớm ký kết các văn bản về bảo hộ đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp hai nước làm ăn lâu dài và bền vững, mong muốn Chính phủ Myanmar ghi nhận sự đồng hành của Doanh nghiệp Việt Nam với sự phát triển của Myanmar, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư làm ăn ổn định tại nước sở tại.

Hiện nay, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 và nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 7 tại Myanmar, năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 500 triệu USD vượt mục tiêu mà lãnh đạo hai nước đặt ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước