Trước giờ khai mạc Hội nghị quan chức cao cấp ASEAN

Hữu Hưng (Phóng viên thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 20/02/2017 17:50 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Ngoại giao của 10 nước ASEAN sẽ nhóm họp vào ngày mai (21/2) tại đảo du lịch Boracay, Philippines.

Đây là hội nghị đầu tiên trong năm của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhằm thảo luận biện pháp triển khai các định hướng ưu tiên trong năm nay. Để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp này, các quan chức cao cấp ASEAN đã bắt đầu nhóm họp ngày hôm nay (20/2).

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tham dự cuộc họp ngày hôm nay. Tại cuộc họp, các quan chức cao cấp ASEAN đã nhất trí thông qua chủ đề của năm chủ tịch ASEAN 2017 là "Chung tay tạo đổi thay, kết nối với toàn cầu" và bàn thảo biện pháp thực hiện những hướng ưu tiên tập trung vào vào 3 lĩnh vực: Một là xây dựng cộng đồng, làm cho cộng đồng gắn với người dân lấy người dân làm trung tâm. Thứ hai, ứng phó tất cả vấn đề cộng đồng phải đối phó, tạo ra hòa bình ổn định, tự do an toàn hàng hải và thứ ba là tạo dựng cộng đồng ASEAN trở thành hình mẫu về hợp tác khu vực trên thế giới.

Đáng chú ý, các quan chức cao cấp ASEAN cũng thảo luận về một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEAN và phương hướng để triển khai mục tiêu hoàn thành khung Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC mà ASEAN và Trung Quốc đều nhất trí phải hoàn thành trong năm nay.

Những kết quả của cuộc họp quan chức cao cấp ASEAN sẽ được trình lên các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN họp và thông qua tại cuộc họp chính thức diễn ra vào ngày mai. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ tham dự cuộc họp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước