Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Mông Cổ

Ngọc Hà (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 22:19 GMT+7

Hình ảnh tại buổi làm việc

VTV.vn - Việt Nam sẽ làm hết sức mình tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Mông Cổ sang đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại cuộc gặp gỡ doanh nghiệp Mông Cổ - Việt Nam vào hôm nay (9/5). Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị Mông Cổ sẽ có những chính sách khuyến khích các nhà đầu tư của Việt Nam tìm kiếm dự án cũng như hỗ trợ triển khai dự án sau cấp phép. Đại diện các doanh nghiệp cho hay, khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp hai nước đang gặp phải hiện nay là Mông Cổ nằm sâu trong lục địa nên chi phí vận chuyển quá cao làm  giảm đi lợi thế cạnh canh. Vì thế, 2 nước cần tiếp tục đàm phán trên tinh thần tạo thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp 2 nước, nhất là ở các lĩnh vực dầu mỏ, than cốc, xuất khẩu thịt và đồ da. Đây là những mặt hàng mà Mông Cổ đang xuất khẩu thành công sang nhiều nước khác.

Cũng trong chiều 9/5, Phó Chủ tịch nước đã tiếp Chủ  tịch Hội hữu nghị Mông Cổ - Việt Nam Dashtsevel, người đã dịch Nhật ký trong tù, Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp và truyện Kiều của Nguyễn Du sang tiếng Mông Cổ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã  trao trang thiết bị dạy học cho trường Trung học phổ thông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Ulaanbaatar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước