Bến Tre: Đầu tư để tăng trải nghiệm mới mẻ cho du khách

Quỳnh Mai - Tuấn Việt (VTV9)Cập nhật 14:58 ngày 16/11/2021

VTV.vn - Từ hôm qua (15/11), tỉnh Bến Tre chính thức mở cửa đón khách nội địa từ các tỉnh về thăm quan, vui chơi.

Với nguyên tắc "an toàn để hoạt động, hoạt động phải an toàn" nhưng vẫn đảm bảo những trải nghiệm thú vị, phấn khởi nhất cho du khách sau 1 khoảng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch bệnh, địa phương này đã có nhiều sự đầu tư, cải tiến cho ngành du lịch. Thăm quan và thưởng thức trái cây tại vườn, đạp xe đạp hóng gió, trải nghiệm làm nón dừa…là những trải nghiệm trong tour khép kín ngay tại resort của nhiều du khách. Không gian thoáng đãng, đa dạng hoạt động gần gũi với thiên nhiên đã khiến họ dù không được đi thăm quan quá nhiều địa điểm như trước nhưng vẫn cảm thấy vô cùng thích thú.

Xây dựng tour theo hình thức bong bóng khép kín, hạn chế di chuyển ra ngoài nên đa phần các cơ sở du lịch đều đầu tư, nâng cấp, xây dựng thêm các tiện ích, dịch vụ mới để tăng thêm trải nghiệm cho du khách như hồ bơi, câu cá giải trí, vườn rau sạch, vườn thú cưng… Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn đến từ ý thức phòng chống dịch của các đơn vị du lịch trong giai đoạn bình thường mới.

Hiện 70/162 đơn vị du lịch, bao gồm cơ sở lưu trú, điểm đến, lữ hành của tỉnh Bến Tre đã sẵn sàng đón khách trở lại. Tất cả nhân viên tại những cơ sở này đều được tiêm đầy đủ 2 mũi để đảm bảo sự an toàn cao nhất. Việc mở cửa du lịch cũng chỉ được áp dụng cho khu vực vùng xanh và vàng, tương ứng với nguy cơ thấp và trung bình trên địa bàn, nên du khách khi đến thăm quan, vui chơi tại tỉnh Bến Tre hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.