Nha Trang cho phép mở cửa lại siêu thị và chợ truyền thống

Trâm Anh - Nguyên Ngọc (VTV9)Cập nhật 13:16 ngày 04/10/2021

VTV.vn - Sau hơn hai tháng tạm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, hiện các siêu thị và chợ truyền thống ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được phép mở cửa.

Người dân có thẻ xanh, thẻ vàng Covid-19 muốn vào siêu thị mua hàng thì bắt buộc phải sử dụng ứng dụng PC-COVID để quét mã QR. Theo ghi nhận, có khá nhiều người dân tỏ ra bỡ ngỡ khi sử dụng hình thức quét mã, tuy nhiên, tất cả đều được nhân viên của siêu thị hướng dẫn cụ thể, rõ ràng.

Ngoài việc quét mã, một số siêu thị vẫn duy trì hình thức ghi đơn trực tiếp. Người dân chỉ cần ghi đơn hàng vào phiếu, sau đó ngồi đợi nhân viên siêu thị soạn hàng rồi giao. Hoặc người dân có thể mang theo phiếu xác nhận đã tiêm chủng là có thể vào bên trong mua hàng. Tuy nhiên, ghi nhận, số lượng người dân đến siêu thị khá thưa thớt, 1 phần vì người tiêu dùng vẫn đang duy trì thói quen mua hàng online, 1 phần vì các siêu thị cũng chỉ cho phép hoạt động 30% công suất.

Còn tại các chợ truyền thống, đa số các chợ vẫn chưa tổ chức mở bán trở lại vì lý do để đảm bảo an toàn và hiện chỉ duy trì mô hình "Đưa chợ ra phố" trước cổng chợ./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.