Bàn giao khu di tích Ban Thường trực Quốc hội

Đài PT-TH Tuyên Quang-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 20:54 GMT+7

VTV.vn - Nhân kỷ niệm 70 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Lễ bàn giao Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội cho UBND tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tuyên Quang là căn cứ địa vững chắc của chính quyền cách mạng. Chính nơi đây, Ban Thường trực Quốc hội thực hiện trách nhiệm được Đảng và nhân dân giao phó với chính sách đoàn kết đã hoàn thành vai trò lịch sử cách mạng của mình.

Công trình Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội được xây dựng tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương không chỉ giúp cho các thế hệ đại biểu Quốc hội nhớ về cội nguồn cách mạng Tân Trào, Việt Bắc mà còn giúp cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi hướng về cội nguồn, hướng về Thủ đô kháng chiến, khơi dậy truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết, thủy chung, thắm tình đồng chí, nghĩa đồng bào sâu nặng.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau khi tiếp nhận, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục sưu tầm hiện vật, giới thiệu và phát huy công năng của công trình nhằm giáo dục lịch sử cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; tạo động lực để mỗi người dân Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, xây dựng mảnh đất Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước