Cần "mạnh dạn" trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa

Phùng Anh - Dương Duy-Thứ hai, ngày 04/03/2024 15:49 GMT+7

VTV.vn - Từ câu chuyện cải tạo, sửa chữa vườn hoa Hàng Đậu, các chuyên gia cho rằng cần "mạnh dạn" trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên đã bị "bê tông hóa".

Cần mạnh dạn trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa - Ảnh 1.

Vườn hoa Hàng Đậu bị " bê tông hóa" sau khi cải tạo.

Thơi gian vừa qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều dự án nâng cấp, cải tạo vườn hoa, công viên trong khu vực nội đô để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Những dự án này nằm trong chương trình chương trình 03/CT-TU của Thành ủy Hà Nội, đối với hạng mục cải tạo công viên, vườn hoa trên địa bàn trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên sau khi cải tạo, nhiều ý kiến người dân cho rằng các vườn hoa, công viên này bị "bê tông hóa" quá nhiều làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên và thiếu hụt rất cây xanh so với trước khi cải tạo.

Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng việc cải tạo các vườn hoa, công viên là rất cần thiết, tuy nhiên khi cải tạo cần phải chú trọng vào những vấn đề như tăng cường thiết kế nhiều mảng xanh cho vườn hoa, công viên, giữ lại các cây xanh lâu năm có tính đặc trưng bản địa, cải tạo và nâng cấp hệ thống hồ điều hòa nếu có.

TS. KTS Ngô Doãn Đức – Khoa kiến trúc Trường đại học Nguyễn Trãi cho biết: "Vườn hoa, công viên là thành phần chúng ta cần chú trọng trong việc cải tạo, chỉnh trang. Đa số vườn hoa và công viên ở thủ đô Hà Nội đã có tuổi đời rất lâu, dẫn đến tình trạng xuống cấp, không được chăm sóc, không được phát huy tác dụng một cách tích cực. Hiện nay chúng ta tiến hành chỉnh trang là rất tốt, chủ trương này nên duy trì lâu dài và liên tục để chúng ta có những không gian cho chính những cư dân Hà Nội, không phải đi đâu xa mà có những không gian nghỉ ngơi, thư giãn ngay trong lòng Hà Nội".

Cần mạnh dạn trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa - Ảnh 2.

Những khối bê tông góc cạnh làm cho cảnh quan trở nên khô, cứng.

Thế nhưng việc chỉnh trang cải tạo đang gặp phải một vấn đề rất lớn. Đó là khi sửa chữa, chúng ta phủ lên một khối lượng bê tông lớn, làm cho vườn hoa, công viên mất đi những mảng xanh. Bê tông hóa làm cho khả năng thấm hút nước của đất giảm đi đáng kể, vào mùa hè những mảng bê tông này hấp thu nhiệt độ, tỏa ra nhiều hơi nóng. Hơn thế nữa việc bê tông hóa sẽ làm cho mất đi cảnh quan tự nhiên vốn có của vườn hoa, công viên mà đây vốn là yếu tố được nhiều người dân quan tâm đến.

Cần mạnh dạn trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa - Ảnh 3.

KTS Ngô Doãn Đức – Khoa kiến trúc Trường đại học Nguyễn Trãi.

Không nên chỉ vì những lợi ích trước mắt như dễ vệ sinh, quét dọn, hay lối đi cho người dân được mở rộng mà chúng ta sa đà vào việc phủ bê tông lên bề mặt đất. Đối với vườn hoa, công viên nên để diện tích bề mặt đất cho tự nhiên, chỉ những nơi dùng để tụ họp, điểm dừng chân chúng ta mới cần phủ bê tông. Chúng ta nên cố gắng hạn chế việc bê tông hóa nhiều nhất có thể. Khi thiết kế đường đi hay điểm dừng nghỉ có thể thiết kế các khe đất đan xen với bề mặt bê tông, gạch lát để tạo điều kiện cho cây cỏ phát triển, góp phần tăng thêm mảng xanh cho công viên.

TS. KTS Ngô Doãn Đức cho rằng chúng ta nên mạnh dạn trả lại màu xanh cho những công viên đã bị chúng ta bê tông hoá, cần tính toán kỹ về mặt thiết kế, những vị trí nào cần thiết thì giữ lại, phần nào không cần thiết có thể phá dỡ để trồng lại cây, hay phủ xanh các mảng cỏ.

Cần mạnh dạn trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa - Ảnh 4.

Trao đổi với Thời báo VTV, GS.TS KTS Doãn Minh Khôi - Viện trưởng Viện kiến trúc đô thị Trường Đại học Xây dựng chia sẻ: "Về trường hợp vườn hoa Vạn Xuân (nay thường gọi là vườn hoa Hàng Đậu) tôi thấy sau khi cải tạo tỉ lệ cây xanh bị giảm đi khá nhiều. Trước đây vườn hoa có nhiều màu xanh, sau khi xây dựng thêm các ghế đá thì vườn hoa lại có tỉ lệ màu trắng vượt trội, làm cho người ta cảm giác không gian vườn hoa có phần khô cứng".

Cần mạnh dạn trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa - Ảnh 5.

GS.TS KTS Doãn Minh Khôi - Viện trưởng Viện kiến trúc đô thị Trường Đại học Xây dựng.

Việc cải tạo cũng có nhiều điểm tích cực, không gian công cộng được mở rộng, tạo điều kiện cho người dân vui chơi, tổ chức các hoạt động, cùng với việc xây dựng nhiều ghế đá sẽ tạo thuận lợi cho người dân nghỉ ngơi, thư giãn.

Thế nhưng khi nói về chức năng chính của một vườn hoa, như trước đây vườn hoa Hàng Đậu là một không gian xanh, rất thân thiện. Ông Khôi cho rằng cần phải khắc phục lại cảnh quan, nghiên cứu kỹ để bố cục lại, thêm các mảng xanh cho vườn hoa là điều cần thiết.

Theo ý kiến chung của các chuyên gia, việc cải tạo, chỉnh trang các vườn hoa công viên cần phải được rút kinh nghiệm, không chỉ ở riêng Hà Nội mà ở tất cả các địa phương cũng cần chú trọng điều này. Việc bê tông hóa quá nhiều sẽ gây tác động đến môi trường cảnh quan của vườn hoa, công viên, không đem lại hiệu quả cao mà còn gây ra tình trạng lãng phí trong quá trình cải tạo, xây dựng.

Cần mạnh dạn trả lại màu xanh cho các vườn hoa, công viên bị bê tông hóa - Ảnh 6.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước