Cần nhanh chóng đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu

Đỗ Vinh, Đình Hiệp-Thứ sáu, ngày 10/06/2022 10:51 GMT+7

VTV.vn - Trong khi chờ dự án đóng cửa mỏ triển khai trên thực địa, tình trạng khai thác vàng trái phép quanh mỏ vàng Bồng Miêu, sử dụng các phương tiện cơ giới diễn ra rất rầm rộ.

Mỏ vàng Bồng Miêu có tổng diện tích 368 ha. Sau hàng chục năm khai thác, hiện trường để lại nham nhở. Mỏ vàng trong tình trạng vô chủ, nhiều năm nay, người dân khắp nơi đổ dồn về đây khai thác trái phép. Ngay như hồ chứa chất thải nguy hại rộng 28 ha, người dân địa phương đã vào đây đào lấy chất thải về tuyển vàng.

Chị Hồ Thị Mến (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) cho hay: "Làm vàng thì độc hại nhưng do không có đất, người dân phải đi làm vàng. Nếu Nhà nước đóng cửa mỏ, đất do Nhà nước quản lý thì cũng nên cấp lại cho người dân, để người dân sản xuất, không đi làm vàng nữa".

Cần nhanh chóng đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu - Ảnh 1.

Khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu chưa được giải quyết dứt điểm. Ảnh: Báo Nhân Dân điện tử.

Theo Điều 73 của Luật Khoáng sản, Bộ Tài Nguyên và Môi trường là đơn vị cấp phép khai thác thì có trách nhiệm đứng ra đóng cửa mỏ. Qua nhiều lần làm việc, Bộ và tỉnh đã thỏa thuận tỉnh Quảng Nam sẽ đứng ra đóng cửa mỏ. Tổng nguồn kinh phí là hơn 19 tỷ đồng. Số tiền Công ty vàng Bồng Miêu ký quỹ là 6,4 tỷ đồng. Gần 13 tỷ đồng còn thiếu, tỉnh Quảng Nam sẽ chi trả.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, sau khi đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường, tỉnh này sẽ đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường để tìm đơn vị khai thác mới khai thác mỏ vàng này. Diện tích đất còn lại được chuyển đổi thành đất sản xuất của nông dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước