Chị gái nhắn tin cầu cứu Fanpage Công an, em trai được hiến máu qua cơn nguy kịch

PV-Thứ tư, ngày 21/02/2024 14:55 GMT+7

VTV.vn - Em trai đang cấp cứu trong tình trạng mất máu, nguy hiểm đến tính mạng, chị Lò Thị Thương đã nhắn tin đến Fanpage công an cầu cứu và được cho máu kịp thời.

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, ngày 13/2 (mùng 4 Tết), em trai chị Lò Thị Thương là Lò Văn Quyển (sinh năm 2001, trú tại bản Mì, xã Ta Gia, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng mất máu nhiều nguy hiểm đến tính mạng, cần truyền gấp 2 đơn vị máu nhóm O.

Do lượng máu dự trữ tại bệnh viện đang hết, người thân không có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân nên chị Thương đã nhắn tin tới Fanpage Công an tỉnh Lai Châu nhờ lực lượng công an giúp đỡ, cho máu để cứu em.

Chị gái nhắn tin cầu cứu Fanpage Công an, em trai được hiến máu qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Hai chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu hiến máu cứu người dân. Ảnh: Công an Lai Châu.

Nhận tin nhắn, Ban quản trị Fanpage Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi với Ban Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu huy động lực lượng đoàn viên có nhóm máu O đang trực chiến khẩn trương đến viện hiến máu cứu người.

Ngay lập tức, đồng chí Giàng Xé Mè, chiến sĩ Phòng PC07 và đồng chí Tòng Trung Thành, chiến sĩ phòng PK02 đã xung phong tới bệnh viện hiến máu. Có máu và được truyền kịp thời, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy hiểm.

Chị gái nhắn tin cầu cứu Fanpage Công an, em trai được hiến máu qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Sau khi em trai được cứu, chị Thương đã thay mặt gia đình đã gửi bức thư bày tỏ sự cảm kích, tin tưởng, biết ơn đối với lực lượng Công an Lai Châu đã quan tâm, giúp đỡ nhân dân kịp thời, trao những giọt máu quý để giành sự sống cho người đang gặp hiểm nguy.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo khen thưởng đột xuất 2 chiến sĩ trực tiếp hiến máu và gửi Thư khen ghi nhận, khích lệ, biểu dương các đơn vị các nhân có hành động, nghĩa cử cao đẹp.

Trong thư nêu rõ "Sự có mặt kịp thời cứu giúp người dân bị nạn của các đồng chí đã được đông đảo Nhân dân, các cơ quan báo chí hoan nghênh, cổ vũ; hành động này thể hiện rõ tinh thần "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", để lại những dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân".

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng đề nghị toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, luôn hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước