Cơ hội điều trị cho trẻ tự kỷ với phương pháp y học cổ truyền

Thùy Dương - Ngọc Thi-Chủ nhật, ngày 11/12/2022 12:51 GMT+7

VTV.vn - Tại Việt Nam, có khoảng 10 nghìn trẻ sinh ra mắc chứng tự kỷ. Đáng nói, hiện số trẻ được chẩn đoán và can thiệp sớm chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trên thế giới, cứ 44 trẻ được sinh ra thì có 1 trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Tại Việt Nam, có khoảng 10 nghìn trẻ sinh ra mắc chứng tự kỷ. Đáng nói, hiện số trẻ được chẩn đoán và can thiệp sớm chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Thế nhưng, với các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc đã mở ra cơ hội hòa nhập, trở lại cuộc sống, giúp các em có thể đi học được.

Thế nhưng không phải trẻ tự kỷ nào cũng được can thiệp từ sớm. Có rất nhiều phụ huynh bỏ lỡ thời gian can thiệp dưới 3 tuổi. Đến khi nhập viện gây khó khăn trong việc điều trị. Tại Bệnh viện Châm cứu Trung ương, mỗi năm có trên 1.500 lượt trẻ bị hội chứng tự kỷ đến điều trị. Tuy nhiên, với việc áp dụng phương pháp y học cổ truyền như: Châm cứu, thủy châm, bấm huyệt, cấy chỉ… mang lại cơ hội điều trị cho bệnh nhân.

Cơ hội điều trị cho trẻ tự kỷ với phương pháp y học cổ truyền - Ảnh 1.

Điều trị tự kỷ lâu dài, tốn kém nhưng với việc áp dụng các phương pháp y học cổ truyền và giáo dục kỹ năng sống sẽ giúp trẻ sớm phục hồi chức năng, cải thiện ngôn ngữ, đưa trẻ sớm hòa nhập cuộc sống.

Cơ hội điều trị cho trẻ tự kỷ với phương pháp y học cổ truyền - Ảnh 2.
Hành trình của cậu bé tự kỷ với giấc mơ vượt lên số phận Hành trình của cậu bé tự kỷ với giấc mơ vượt lên số phận

VTV.vn - Là một người không may mắn khi mang hội chứng tự kỷ từ nhỏ, nhưng Trần Võ Bảo Khánh đã mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh, trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho cộng đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

trẻ tự kỷ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước