Công nhân thấp thỏm chờ lương thưởng Tết

Hoài Thương - Gia Long-Thứ bảy, ngày 06/01/2024 16:48 GMT+7

VTV.vn - Mỗi hỗ trợ dù nhỏ nhất cũng là niềm động viên lớn đối với người lao động, nhất là công nhân tại những khu trọ nghèo.

Trong lúc Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, câu chuyện "thưởng Tết" tiếp tục trở thành đề tài được rất nhiều người quan tâm. Riêng người lao động lại có phần băn khoăn, lo lắng, khi năm 2023 được đánh giá là khó khăn và đầy biến động.

Là công nhân tại khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, chị Hoàng Thị Bích chia sẻ: "Lương công nhân thì ít. Mỗi lần đi chợ cầm quả trứng là nâng lên đặt xuống xem giá cả như thế nào. Mớ rau cũng vậy. Tiết kiệm được bằng nào hay bằng nấy, để đủ trang trải lo cuộc sống gia đình. Năm ngoái, lương, thưởng tết được 13 triệu, mong sao năm nay cao hơn 1 tý để còn đủ tiền lo Tết và cho con".

Hoàn cảnh xa quê cũng giống như gia đình chị Hoàng Thị Bích, anh Linh Văn Tuấn lặn lội từ Tuyên Quang về Bắc Giang làm việc ở một công ty FDI chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Hiện, anh Tuấn đang được trọ miễn phí tại khu ký túc xá doanh nghiệp. Trong những ngày sát Tết Nguyên đán, việc tăng ca sản xuất lại mang đến cho anh niềm vui, vì tăng ca có nghĩa là anh sẽ có thêm thu nhập lo cho gia đình.

"Có nhiều việc hơn, phải tăng ca nhiều hơn nhưng cũng vì thế mà thu nhập của chúng em được cải thiện hơn rất nhiều, từ đấy có thể giúp đỡ bố mẹ trang trải cuộc sống cũng như mua quần áo cho con", anh Linh Văn Tuấn - công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT, Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang tâm sự.

"Ai cũng trông chờ vào tết, cũng trông chờ vào tháng lương 13 để mình có một cái tết đầy đủ, sắm sửa đầy đủ…", chị Nguyễn Thị Hoa - công nhân Công ty TNHH Luxshare-ICT, Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang nói thêm.

Sau một năm nỗ lực làm việc, mỗi người lao động đều mong chờ thành quả. Năm 2023, doanh nghiệp này đã phải đối mặt với một số khó khăn, tuy nhiên nhìn tổng thể thì sản xuất kinh doanh có tăng trưởng hơn hơn so với năm trước đó. Chính vì thế, chế độ đãi ngộ cho người lao động cũng được cải thiện hơn. Ông Lý Chính Hùng – Giám đốc Đối ngoại của công ty TNHH Luxshare-ICT, Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang cho biết đơn vị này sẽ tổ chức những chuyến xe tình nghĩa, đưa hàng nghìn người lao động ở các tỉnh vùng xa về quê ăn Tết sắp tới. Trong năm 2024, công ty sẽ có những thay đổi mới về mặt phúc lợi và lương thưởng. Hiện tại, vấn đề này đang được thảo luận nội bộ và sẽ được thống nhất công bố trong thời gian tới.

Năm 2024, người lao động ở Bắc Giang có mức thưởng tết bình quân chung vào khoảng gần 6,7 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 146 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

"Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tổ chức tết sum vầy, xuân chia sẻ gắn với chợ tết công đoàn và gian hàng 0 đồng. Ngoài ra, Liên đoàn lao động tỉnh trao tặng 8000 suất quà, 500.000 đồng/suất cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, hiểm nghèo, vùng sâu vùng xa ko có điều kiện về quê ăn tết…", ông Trần Văn Hà - Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang cho biết.

Tới thời điểm này ở Bắc Giang, 311 doanh nghiệp đã có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán 2024 cho gần 179.000 lao động.

Mỗi hỗ trợ dù nhỏ nhất cũng là niềm động viên lớn đối với người lao động, nhất là công nhân tại những khu trọ nghèo. Làm việc tăng ca 10-12 tiếng/ngày, thức đêm ngủ ngày, chỉ mong có thêm tấm bánh biếu bố mẹ ở quê xa, con cái có được tấm áo mới khi tết đến xuân về.

Công nhân ngóng thưởng Tết, doanh nghiệp mong chia sẻ Công nhân ngóng thưởng Tết, doanh nghiệp mong chia sẻ

VTV.vn - Lương, thưởng cuối năm không chỉ giúp người lao động có cái Tết ấm lòng, mà còn tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định lâu dài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

thưởng Tết

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước