Gia tăng tỉ lệ vô sinh ở người trẻ

Hải Yến, Lê Hải, Thùy Dương , Việt Hưng, Ngọc Phức-Thứ ba, ngày 02/01/2024 16:58 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, không ít bạn trẻ đã tìm đến phương pháp trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản.

Hàng trăm trường hợp gặp vấn đề về sinh sản hay vô sinh hiếm muộn mỗi ngày tại các bệnh viện trong đó chủ yếu là người trẻ… Đa số các bệnh nhân đều đã chạy chữa khắp mọi nơi, tốn bao công sức và tiền bạc nhưng phép màu vẫn chưa xảy ra…

Theo khảo sát tại một số bệnh viện phụ sản, 1/3 phụ nữ trên 35 tuổi đến khám liên quan đến vấn đề sinh sản, tỷ lệ này cho thấy phụ nữ càng lớn tuổi khi sinh con sẽ phải đối diện với càng nhiều nguy cơ.

Khả năng thụ thai thấp, khi mà có thai, nguy cơ dọa sảy thai, tai biến sản khoa: tiền sản giật hay các bệnh lý khác. Đặc biệt, là khả năng rối loạn nhiễm sắc thể cao như bệnh down.

Gia tăng tỉ lệ vô sinh ở người trẻ - Ảnh 1.

Bởi thế, không ít bạn trẻ đã tìm đến phương pháp trữ đông trứng để bảo tồn khả năng sinh sản…. Nhiều cô gái trẻ đã trữ đông trứng chấp nhận mức chi phí không hề nhỏ, nhưng bù lại, nó mang đến cảm giác yên tâm.

Đó là câu chuyện của tương lai và thực tế khi áp dụng phương pháp này không ai dám chắc về sự thành công tuyệt đối… Quyền lựa chọn nằm ở mỗi người, chỉ có điều, đứng trước mỗi quyết định, hãy suy nghĩ kỹ để không bao giờ phải nói hai chữ " giá như".

Vô sinh do rối loạn nội tiết Vô sinh do rối loạn nội tiết

VTV.vn - Là nguyên nhân phổ biến gây vô sinh hiếm muộn ở cả nam và nữ, tuy nhiên rối loạn nội tiết khó nhận biết, diễn tiến âm thầm theo thời gian... nên thường phát hiện muộn.




* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước