Hà Nội ghi nhận thêm hơn 2.400 ca sốt xuất huyết trong một tuần

Nguyễn Sơn-Thứ tư, ngày 27/09/2023 20:03 GMT+7

VTV.vn - Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 2.404 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã.

Đây là con số cao kỷ lục tính từ đầu năm 2023 đến nay. Số lượng bệnh nhân tăng cao gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều trị tại các cơ sở y tế.

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn - Hà Nội, bé gái nhà chị Hằng (xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện với nhiều nốt phát ban đỏ trên khắp cơ thể, kèm theo triệu chứng sốt cao và buồn nôn. Tuy nhiên trước khi nhập viện, gia đình chị Hằng hoàn toàn không biết cháu đã bị sốt xuất huyết.

Sự chủ quan của một số gia đình khiến cho dịch bệnh sốt xuất huyết tại Hà Nội đang bùng phát lên đến đỉnh điểm. Chỉ trong tuần qua đã có thêm gần 2.500 ca mắc mới, cùng 95 ổ dịch ở nhiều quận, huyện, thị xã. Đây là mức tăng cao nhất tính từ đầu năm 2023.

Nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã trở nên quá tải khi liên tục tiếp nhận từ 9 - 12 bệnh nhân nhập viện một ngày. Thấy cháu bị chảy máu cam, gia đình bà Thơm (phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã nhanh chóng đưa cháu đi bệnh viện, được chẩn đoán và điều trị kịp thời nên bệnh nhi này đã hồi phục sau vài ngày nằm viện.

Hà Nội ghi nhận thêm hơn 2.400 ca sốt xuất huyết trong một tuần - Ảnh 1.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có gần 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022. (Ảnh minh họa - Ảnh: NLĐ)

So với cùng thời điểm này năm 2022, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã tăng gấp 5 lần. Nhiều giường bệnh đã phải nằm ghép từ 2 - 3 bệnh nhân. Dù dự báo trước và chuẩn bị sẵn nhiều loại thuốc men, dụng cụ y tế để phục vụ người bệnh, tuy nhiên một số bệnh nhân chuyển nặng nhanh chóng sau thời gian ngắn nhập viện cũng gây ra nhiều khó khăn cho công tác điều trị.

"Năm nay ghi nhận một số bất thường, ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba đã xuất huyết nặng dẫn đến sốc. Chúng tôi đang lý giải xem có liên quan gì đến tình trạng nhiễm virus trước đó, đặc biệt là COVID-19, khiến sức đề kháng của bệnh nhân thay đổi. Vì vậy người dân không nên chủ quan, nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong", bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhân, Trưởng khoa Nhi, Tiêu hóa, Dinh dưỡng và Lây, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết.

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội đã có gần 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022, trong đó đã có 3 bệnh nhân tử vong. Hiện vẫn còn 257 ổ dịch đang hoạt động tại 26 quận, huyện, thị xã. Theo dự báo của các chuyên gia y tế, số lượng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 10 và 11.

Cả nước ghi nhận hơn 5.600 ca sốt xuất huyết trong tuần qua Cả nước ghi nhận hơn 5.600 ca sốt xuất huyết trong tuần qua

VTV.vn - Trong tuần từ ngày 11-17/9, cả nước ghi nhận 5.616 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước